Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi vẫn rét dưới 6 độ C

Ngọc Mai| 03/01/2021 08:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (3/1), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, Hà Nội có nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C. Trong khi đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C.

ret.jpg
 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 3h30 phút sáng nay (3/1), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ Vĩ Bắc.

Dự báo: Ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6; riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 03/01:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 6 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 6 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 14-17 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi vẫn rét dưới 6 độ C