Không đủ chứng cứ, cựu Trung úy Công an được miễn hình phạt tại Tòa

Như Quỳnh| 18/04/2019 09:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/4, TAND TP Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Trung úy công an cùng vợ chồng chủ quán karaoke Sao (số 188 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Nguyễn Việt Linh (30 tuổi, cựu Trung úy Công an công tác tại PC44 Công an TP Hải Phòng), Hoàng Anh Khoa (23 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi, nhân viên quán karaoke) bị truy tố tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đỗ Hồng Hạnh (31 tuổi, chủ quán karaoke Sao) bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đặng Đức Duy (21 tuổi, trú quận Ngô Quyền, là nhân viên quán) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Không đủ chứng cứ, cựu Trung úy Công an được miễn hình phạt tại Tòa

Các bị cáo tại tòa

Kết luận điều tra thể hiện, đêm ngày 10, rạng sáng 11/12/2016, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hải Phòng kiểm tra hành chính quán karaoke Sao do vợ chồng Đỗ Hồng Hạnh và Nguyễn Thanh Việt làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp khác nhau.

Xét nghiệm nước tiểu, 4/8 khách hát tại phòng VIP 4 cho kết quả dương tính với chất ma túy, gồm: Nguyễn Việt Linh, Đinh Ngọc Linh (31 tuổi), Lương Xuân Linh (30 tuổi) và Nguyễn Tuấn Việt (33 tuổi). Đáng chú ý, cả ba vị khách tên Linh sử dụng ma túy tại thời điểm bị bắt đều đang công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng.

Quá trình khám xét tại 3 phòng hát, quầy bar, phòng ngủ của vợ chồng chủ quán và trong người khách, Công an thu giữ được hơn 575 gram ma túy ở thể rắn, gồm thuốc lắc, ketamine...

Tại cơ quan Công an, nữ chủ quán karaoke Sao khai, khoảng tháng 11/2014, cùng chồng là Nguyễn Thanh Việt thuê lại quán karaoke Sao để kinh doanh. Đầu năm 2016, thấy nhiều khách đến hát có nhu cầu “đập đá”, Hạnh và Việt đã bàn nhau mua ma túy với số lượng nhỏ về để bán lẻ cho khách.

6 tháng sau thấy việc làm ăn thuận lợi, kiến tiền dễ dàng, cặp đôi này đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng nhập số lượng lớn thuốc lắc và ketamine về bán dần.

Theo đó, Việt đảm nhiệm đi mua ma túy, rồi bán trực tiếp cho khách, hoặc nhờ nhân viên Duy, Đạt chuyển vào trong trường hợp Việt đi vắng. Để đối phó với Công an, vợ chồng Hạnh chỉ cho khách quen như Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa đặt phòng trước và cung cấp ma túy; những khách lạ mang ma túy vào sử dụng sẽ lập tức bị chối phục vụ.

Mặc dù không bị khởi tố, xong xét thấy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm các điều công an nhân dân không được làm, Ban giám đốc Công an Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch, đồng thời cho Nguyễn Việt Linh, Đinh Ngọc Linh và Lương Xuân Linh ra khỏi ngành.

Ngày 17/4, Ngọc Linh và Xuân Linh được tòa triệu tập với vai trò là người làm chứng trong vụ án đối với Nguyễn Việt Linh. Tại tòa, các bị cáo khai nhận trùng khớp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, riêng bị cáo Linh kêu oan vì nghi ngờ bị “gài bẫy”.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hồng Hạnh 23 năm tù; Nguyễn Văn Đạt và Đặng Đức Duy cùng mức án 4 năm tù; Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa được miễn hình phạt, với lý do không đủ chứng cứ chứng minh cả 2 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Nguyễn Thanh Việt (chồng Hạnh) đang bỏ trốn, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra sớm truy bắt Việt để đưa ra xét xử cũng như làm rõ hành vi vi phạm của một số nghi can khác, tránh bỏ lọt tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đủ chứng cứ, cựu Trung úy Công an được miễn hình phạt tại Tòa