Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

Minh Anh| 14/01/2020 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hai trận toàn thua, đội tuyển U23 Triều Tiên đã bị loại sớm ở bảng D tại VCK U23 châu Á 2020. Trước lượt đấu cuối cùng, HLV Ri Yu Il tin tưởng đội tuyển của mình sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 2 bảng D - VCK U23 Châu Á 2020, U23 Triều Tiên đã chạm trán U23 UAE. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, đoàn quân của HLV Ri Yu Il vẫn phải nhận thất bại 0-2 trước đại diện Tây Á. Như vậy sau U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản giờ đến lượt U23 Triều Tiên bị loại trong cuộc tranh vé vào vòng tứ kết.

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

Sau hai lượt đấu toàn thua U23, Triều Tiên đã bị loại tại bảng D của VCK U23 châu Á 2020.

Với việc không bị áp lực về tinh thần, HLV Ri Yu Il cho biết toàn đội của ông sẽ chơi hết mình và sẽ có một trận thắng danh dự trước khi về nước. "Chúng tôi xác định đến đây ngoài mục tiêu chiến thắng còn muốn học hỏi thật nhiều. Mỗi một trận đấu là một bài học quan trọng với chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam với sự nỗ lực tối đa.

Cầu thủ chúng tôi sẽ ít bị áp lực hơn ở trận cuối bởi không còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ phải cố gắng hết sức mình. U23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, họ được tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là cầu thủ Quang Hải. Tôi nghĩ những cầu thủ khác cũng có trình độ tương tự với anh ấy".

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

HLV Ri Yu Il cho biết toàn đội của ông sẽ chơi hết mình và sẽ có một trận thắng danh dự trước khi về nước.

Đây cũng sẽ là một thử thách lớn với đội tuyển U23 Việt Nam. Khi đương kim Á quân mới chỉ có 2 điểm và tạm xếp thứ 3 sau U23 UAE và U23 Jordan. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết tấm vé đi tiếp và phải chờ đợi kết quả từ trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Ngoài ra, điều kiện cần để U23 Việt Nam hi vọng là thầy trò HLV Park buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên. Sau khi hoàn thành điều kiện cần, điều kiện đủ là cặp đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan phải kết thúc với kết quả thắng thua. Theo đó, U23 Việt Nam và đội thắng ở cặp đấu trên sẽ đi tiếp.

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết sau trận hòa không bàn thắng thứ hai tại vòng bảng U23 châu Á 2020 với U23 Jordan.

Tuy nhiên, nếu hai đội U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có tỉ số, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại, ngay cả khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên – đội đã chính thức bị loại – để giành 5 điểm như 2 đội trên.

Theo đó, do ba đội đã hòa nhau khi chạm trán nên tiêu chí phân định thứ hạng kế tiếp sẽ là hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu. U23 Việt Nam đạt hiệu số 0/0 sau 2 trận hòa trước đội cạnh tranh trực tiếp là U23 UAE và U23 Jordan. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn không mong muốn một kết quả hòa có bàn thắng ở cuộc đấu nội bộ của khu vực Tây Á ở lượt trận đấu cuối cùng diễn ra cùng giờ vào ngày 16/1.

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

Trong lượt đấu cuối cùng U23 Việt Nam phải giành chiến thắng mới có cơ hội tiếp tục vào vòng tứ kết.

Ở trường hợp U23 UAE và U23 Jordan hòa không bàn thắng, hàng loạt các chỉ số phụ được đưa ra tùy thuộc vào tình hình thực tế và U23 Việt Nam vẫn có cửa đi tiếp.

Tình hình bảng D vẫn vô cùng ngay cấn và việc U23 Triều Tiên quyết tâm dành một chiến thắng danh dự cũng khiến U23 Việt Nam phải hết sức cẩn thận. Trước đó như nhận định của HLV Park Hang-seo đánh giá đội tuyển U23 Triều Tiên rất có ít dữ liệu để phân tích lối chơi của họ nên ông nghĩ đây vẫn là một đối thủ phải cẩn trọng.

Trước đó, lúc 17h15 ngày 13/1, UAE đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á. HLV Park Hang-seo cử trợ lý Lưu Danh Minh đến để theo dõi, thu thập thông tin trận đấu này. 

Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam

Nhưng mọi thứ vẫn không thể dễ dàng.

Trong đội ngũ trợ lý của U23 Việt Nam, Lưu Danh Minh phụ trách việc theo dõi hoạt động các đội, thu thập băng hình và cùng ban huấn luyện phân tích đối thủ. Bên cạnh ông là chiếc máy quay đã chuẩn bị sẵn để ghi hình. Hy vọng với những thông tin thu thập được HLV Park Hang-seo sẽ có những đấu pháp hợp lý giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng trong lượt đấu cuối cùng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không còn gì để mất, U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam