Hồi âm

Khởi tố vụ án hình sự vụ phá hoại vườn cây bạch đàn ở Lạng Sơn

Đ. Việt 28/06/2023 - 12:21

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc chặt phá 276 cây bạch đàn, đường kính 5cm của một hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Hòa Lạc.

cay-bach-dan.jpg
1 cây bạch đàn bị chặt phá sát gốc

Trước đó, Báo Công lý nhận được đơn của ông Hoàng Văn Tường (trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) tố cáo về hành vi “Hủy hoại tài sản” và “Giết người” liên quan đến việc bị kẻ gian phá hoại vườn cây bạch đàn tại khu đồi Cúc Đúc, thôn Chín Tư Chín Sáu xã Hòa Lạc do gia đình ông trồng.

Theo nội dung đơn, gia đình ông Tường có hai vườn cây bạch đàn, một vườn gồm 650 cây được trồng từ tháng 1/2022, vườn còn lại có 500 cây được trồng từ năm 2016.

Tháng 3/2022, khi ra chăm sóc vườn cây, ông Tường phát hiện 470 cây bạch bàn được được trồng từ tháng 1/2022 bị kẻ gian nhổ lên và bẻ gãy. Sau đó, gia đình ông Tường đã phải thuê công nhân đi trồng lại.

Khi vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết, ngày 3/4/2023, ông Tường tiếp tục phát hiện tại đồi cây của gia đình bị người khác chặt phá 276 cây bạch đàn, đường kính 5cm, trồng mới tháng 6/2022, mua cây giống giá 2.500 đồng/cây.

Trong đơn, ông Tường còn cho biết bị đối tượng lạ mặt bỏ thuốc trừ sâu vào giếng nước gia đình.

Liên quan đến vụ việc trên, theo nguồn tin của phóng viên, qua xác minh thu thập thông tin tài liệu trong quá trình giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng xác định có dấu hiệu của tội Hủy hoại tài sản và đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ việc khi có diễn biến mới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án hình sự vụ phá hoại vườn cây bạch đàn ở Lạng Sơn