Khởi tố thêm 2 bị can về tội giết người trong vụ ô tô đuổi nhau dẫn đến chết người

Phúc Thái| 16/03/2021 15:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Đức Hiếu là 2 bị can vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội giết người.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tố 4 bị can về tội danh này gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999), trú tại huyện Yên Bình (Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).

Nguyễn Văn Khôi, SN 1994, trú tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đối tương Nguyễn Đức Hiếu, SN 1996, trú tại khu 3, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là 2 bị can vừa bị khởi tố, trong đó đối tượng Hiếu đang bỏ trốn và đang bị truy nã.

hai_doi_tuong.jpg
Nguyễn Văn Khôi (trái) và Nguyễn Đức Hiếu

Theo điều tra, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm của chị Trần Thị Ngân (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1993), cùng trú tại thôn Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang). 

Tối 11/11, Nguyễn Sinh Mạnh điều khiển ô tô BKS 30A - 190.15 chở theo các đối tượng đuổi theo ô tô BKS 99A - 080.22 do anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988), trú tại thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) điều khiển. Trên xe có chị Ngân và anh Lưu.

Hai phương tiện bắt đầu rượt đuổi nhau từ thị trấn Thắng đến khu vực Trường Cao đẳng Nông - Lâm Bắc Giang (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) thì xe do Mạnh điều khiển vượt lên chặn đầu ô tô do anh Bách điều khiển.

Khi bị chặn phía trước, ô tô BKS 99A- 080.22 đã quay đầu lại và tiếp tục bỏ chạy.

Đến km86, quốc lộ 37, đoạn thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong (Hiệp Hòa) thì xảy ra va chạm với xe tải ngược chiều BKS 20C - 073.67 do anh Khúc Văn Khiêm (SN 1987), ở xã Tân Hòa, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả, anh Bách tử vong; anh Lưu và chị Ngân bị thương.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố thêm 2 bị can về tội giết người trong vụ ô tô đuổi nhau dẫn đến chết người