Khởi tố nữ bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngọc Khánh| 02/04/2020 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tham gia “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Phượng còn lôi kéo, rủ rê nhiều người khác ra nhập tổ chức này nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1967, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Khởi tố nữ bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Đối tượng Phượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, sau khi ra nhập tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Phượng lôi kéo, rủ rê, móc nối nhiều người tham gia tổ chức này.

Phượng cùng đồng bọn còn tiến hành “Trưng cầu dân ý” được 159 người để bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa”.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 lá cờ 3 sọc cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Ngày 23/3, Phượng bị bắt để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nữ bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân