Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp tại Công ty LG Display

Vũ Ba| 04/08/2022 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/8, thông tin CATP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty LG Display.

Trước đó, ngày 15/6/2022, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của ông Prak Jin Seok - Giám đốc An ninh thuộc Công ty LG Display (trụ sở tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương) về việc công ty liên tục bị mất các khay nhựa đựng linh kiện điện tử.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện một nhóm công nhân của công ty thực hiện hành vi trộm cắp trên, gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1993; trú xã Tân Viên, huyện An Lão, TP. Hải Phòng); Nguyễn Văn Toản (SN 1995, xã Tân Viên, An Lão); Đào Công Tùng (SN 1994, trú tại ngõ 353 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng); Vũ Tiến Trung (SN 1994, trú ngõ 294 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, Lê Chân); Nguyễn Thế Quân (SN 1993, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng); Đỗ Văn Quang (SN 1993, xã An Đồng, huyện An Dương); Đỗ Quang Thái (SN 1989, xã Đặng Cương, An Dương) và Trần Văn Huấn (SN 1992, xóm 5 Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương).

Làm việc với cơ quan công an, nhóm của Phạm Văn Mạnh khai nhận từ tháng 3/2022 đến ngày 6/2022 đã nhiều lần trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt của Công ty LG Display, sau đó bán cho Phạm Đức Thịnh.

Với hành vi trên, các đối tượng đã thu được số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Toản, Vũ Tiến Trung, Đào Công Tùng và Đỗ Quang Thái cùng về tội "Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng thụ lý điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp tại Công ty LG Display