An ninh trật tự

Khởi tố nhân viên bán xăng lấy trộm tiền

Thùy Dung 07/11/2023 - 12:05

Ngày 7/11, Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Bản (SN 1996, trú tại buôn Phu Ama Miơng, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 15/9, qua mạnh xã hội Facebook, Bản có quen biết với ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1968, trú tại Làng Quel, xã Sró, huyện Kông Chro) nên liên hệ xin cho mình và vợ làm nhân viên bán xăng cho ông Hữu tại xã Sró. Sau khi được ông Hữu đồng ý, hai vợ chồng Bản bắt đầu làm việc từ ngày 17/9.

Ngày 29/10, vợ chồng ông Hữu đi về Quãng Ngãi và giao cho Bản quản lý tiền bán xăng. Trưa ngày 30/10, vì cãi nhau với vợ và không có vợ chồng ông Hữu ở cây xăng nên Bản đã nảy sinh ý định lấy hơn 70 triệu tiền bán xăng để đi trả nợ tiền vay Công ty tài chính.

anh-gia-lai-tin-ngay-7-11.jpg
Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Bản.

Bản lấy tiền bỏ vào túi xách và dắt xe máy BKS 47B2-058.28 (xe do vợ chồng ông Hữu giao cho Bản sử dụng) đi ra tới đường trước cây xăng khoảng 30m mới nổ máy để vợ không phát hiện, rồi điều khiển xe mô tô đi về thị xã Ayunpa.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kông Chro đã triển khai lực lượng truy tìm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Bản điều khiển xe máy đi đến đoạn đường qua xã Chơ Glong, huyện Kông Chro thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Bản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nhân viên bán xăng lấy trộm tiền