Khởi tố người đàn ông giăng điện bẫy chuột làm chết hàng xóm

Phúc Thái| 24/04/2021 21:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh, SN 1965, trú tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương, về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS.

Theo điều tra, ông Trần Văn Mạnh có làm ao nuôi cá và ruộng gieo mạ tại cánh đồng Mũa thuộc thôn 3 xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, có làm lều trông cá ngay trên bờ ao phía Tây. Do bị chuột cắn, phá ruộng gieo mạ nên ngày 16/2/2021, Mạnh đi mua 0,5kg dây thép loại 1mm, mục đích để chăng điện bẫy chuột tại ruộng. Mạnh lấy tre có sẵn tại nhà trẻ các cọc tre dài khoảng 50cm dùng để chăng dây thép.

250321anh-2.jpg
Trần Văn Mạnh tại cơ quan điều tra

Khoảng 18 giờ ngày 19/02/2021, Mạnh ra ruộng, cắm cọc tre và chăng dây thép quanh ruộng nhà mình, sau đó dùng dây điện và phích cắm dẫn điện lưới 220V từ ổ cắm trong lều trông ao cá của Mạnh, đấu nối với đầu dây thép chăng ngoài ruộng để diệt chuột.

Đến ngày 23/02/2021, bà Nguyễn Thị Lanh có ruộng sát bên cạnh ruộng nhà Mạnh, có nhờ Mạnh chăng cả dây điện sang ruộng của bà Lanh để cùng đánh chuột. 

Mạnh đồng ý và chăng thêm dây thép sang phần ruộng mạ nhà bà Lanh.

Khoảng 10 giờ ngày 26/02/2021, một người đi làm đồng phát hiện bà Lanh nằm ngã ngửa tại ruộng nhà Mạnh nên đã hô hoán mọi người đưa bà Lanh lên bờ để sơ cứu nhưng bà Lanh đã chết.

Sau đó Mạnh đã đến công an xã đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của Lanh là do điện giật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố người đàn ông giăng điện bẫy chuột làm chết hàng xóm