Khởi tố kẻ đánh dã man người phụ nữ vì dòng bình luận trên Facebook

Như Loan| 16/11/2021 19:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cấn Ngọc Phán, kẻ đánh dã man người phụ nữ bán hải sản ở Thạch Thất, Hà Nội chỉ vì một dòng bình luận trên Facebook bị khởi tố về hành vi ‘Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

danh-phu-nu.jpeg
Cấn Ngọc Phán tại cơ quan điều tra

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và “Hủy hoại tài sản”

Theo cơ quan công an, Phán được xác định là đối tượng xuất hiện trong clip có hành vi đánh dã man chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991, trú tại xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) làm nghề bán hải sản tại địa phương gây xôn xao mạng xã hội xảy ra vào ngày 9/11. Sau khi gây ra vụ việc, Phán đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 20h tối 12/9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an xã Phùng Xá bắt giữ Cấn Ngọc Phán khi đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, khoảng tháng 7/2021, Cấn Ngọc Phán sử dụng tài khoản facebook có tên "Thẩm Phán" vay của chị T. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) 500.000 đồng. Sau đó, Phán không sử dụng tài khoản facebook "Thẩm Phán" và chưa trả chị T. số tiền đã vay.

Ngày 16/10, chị T vào facebook của mình đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán với nội dung: "Phán ơi, chị nhắn tin không trả lời, sang chảnh lên em".

Sau đó, chị Nguyễn Thị Thủy đã vào bài viết của chị T. bình luận, nói Phán là chủ quán hát karaoke mà nợ tiền không trả.

Cho rằng chị Thủy nói xấu mình, khoảng 15h30 phút ngày 9/11, Phán đến cửa hàng của chị Thuỷ tấn công liên tục vào mặt, đầu, ngực, sườn chị Thủy cho đến khi chị này ngã xuống nền quán . Chưa dừng lại ở đó, Phán lấy điện thoại của chị Thủy đập xuống nền nhà rồi bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất rồi chuyển lên Bệnh viện 103 Hà Đông. Kết quả chẩn đoán ban đầu xác định bị xuất huyết dưới nhện vùng thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thuỳ IV độ I.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố kẻ đánh dã man người phụ nữ vì dòng bình luận trên Facebook