Khởi tố đối tượng thuê xe cấp cứu chở người gây lây nhiễm dịch Covid-19

Dương Vương| 08/09/2021 13:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 7/9, Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điểm c Khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 21/8, anh D.Q.N (SN 1998, trú khu phố 5, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa) thuê xe ô tô biển kiểm soát 51B-189.56 (xe kiểu dáng xe cứu thương nhưng không có giấy phép hoạt động xe cứu thương), trên xe gắn thiết bị phát tín hiệu quyền ưu tiên để chở người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. HCM).

khoi-to-covid-ngay-8-9-phu-yen-1.jpg
Xe ô tô đối tượng D.Q.N thuê để chở người gây lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Đến ngày 22/8, D.Q.N điều khiển xe ô tô này tiếp tục đón khách tại Bệnh viện Ung bướu (TP. HCM) chở về thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Sau đó, tiếp tục điều khiển xe về TP. Tuy Hòa (Phú Yên) để trả xe và về nhà bạn gái là T.T.B.T (SN 1997, trú tại phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa).

Vào ngày 25/8, D.Q.N đến Trạm y tế phường 5 (TP. Tuy Hòa) nhờ xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính. Có kết quả âm tính, D.N.Q tiếp tục thuê xe ô tô BKS 51B -189.56 chở anh H.T.V (SN 1989, trú tại phường 7, TP. Tuy Hòa) đi TP. HCM để đón vợ, con (điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2) về Phú Yên.

Trên đường đi từ Phú Yên vào TP. HCM, D.Q.N đón thêm 02 người khách (Đ.A.D và Đ.T.X.S cùng trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) chở đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 26/8, sau khi trả 02 người khách xong, D.Q.N điều khiển xe và anh V. đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngoài việc đón vợ, con của anh V. thì D.Q.N còn đón thêm 02 người khách khác chở về tỉnh Phú Yên.

Sau khi chở 02 người khách tại ga Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), D.Q.N chở vợ và con của anh V. đến khu phố 5 (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) rồi chở anh V. về lại phường 7, TP. Tuy Hòa. Hoàn thành chuyến xe, D.Q.N trả xe thuê và về nhà bạn gái ở phường Phú Đông nêu trên.

Trong thời gian đi từ vùng dịch TP. HCM về Phú Yên, D.Q.N đã không khai báo y tế theo quy định, đồng thời tiếp xúc gần với nhiều người tại địa phương.

Đến ngày 29/8, D.Q.N có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Từ nguồn lây nhiễm của D.Q.N, làm 04 người khác bị dương tính với Covid-19 gồm bạn gái của D.Q.N; ông T.V.T (cha bạn gái); chị N.T.P (chị dâu bạn gái) và anh H.T.V (người thuê xe đón vợ, con từ TPHCM về Phú Yên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng thuê xe cấp cứu chở người gây lây nhiễm dịch Covid-19