Khởi tố đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ánh Xuân| 05/04/2021 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Khang (sinh năm 1997, ngụ ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó vào lúc 20 giờ 15 phút, ngày 23/3, Công an xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm đối tượng đang cầm hung khí (dao tự chế) đi xe mô tô từ hướng xã Trường Xuân về hướng xã Hậu Thạnh Tây (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) để đánh nhau.

Nhận được thông tin, Công an xã Trường Xuân đã phối hợp với lực lượng Quân sự  xã Trường Xuân tiến hành chốt chặn và bắt giữ Khang. 

dt-khang.jpg
Đối tượng Lê Văn Khang nghe đọc lệnh khởi tố-ảnh CA Đồng Tháp

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Khang đang tàng trữ 1 khẩu súng ngắn ổ xoay bắn đạn chì (qua giám định xác định là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng), bên trong có 6 viên đạn (trong đó đã sử dụng 1 viên ) và 1 cây vũ 3 khúc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng