Khởi tố đối tượng tấn công công an xã tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Tùng Anh| 04/09/2021 15:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do nghiện ma túy, Nguyễn Văn Bắc đã đi bộ từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống để tìm mua ma túy sử dụng. Khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, đối tượng Bắc không dừng lại để khai báo y tế, mà bỏ chạy và dùng luồng tấn công lại một Công an viên để “thông chốt”.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Bắc (SN 1993, ở thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 30/8, Nguyễn Văn Bắc đi bộ di chuyển qua chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

khoi-to-doi-tuong-tan-cong-an-vien-tai-chot-kiem-soat-dich-covid-19.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Bắc tại cơ quan Công an

Lực lượng kiểm soát chốt phát hiện, yêu cầu Bắc dừng lại để kiểm tra theo quy định. Không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như các thủ tục quy định về phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã yêu cầu Bắc vào vị trí làm việc để lập biên bản. 

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Bắc không chấp hành mà bỏ chạy qua barie chốt kiểm soát và lấy 1 thanh luồng dài khoảng 1m tấn công những người đang làm nhiệm vụ, khiến cho anh Phạm Văn Thọ - Công an viên bán chuyên trách xã Vạn Thiện bị thương. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Bắc, lập biên bản vi phạm.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bắc khai nhận, do nghiện ma túy nên đã đi từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống để tìm mua ma túy sử dụng. Khi qua chốt kiểm soát trên địa bàn xã Vạn Thiện thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng lại để khai báo y tế, sợ bị phát hiện nên Bắc đã bỏ chạy và dùng luồng tấn công lại lực lượng Công an xã để “thông chốt”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng tấn công công an xã tại chốt kiểm soát dịch Covid-19