Khởi tố đối tượng hành hung bạn cùng buồng giam

T.T| 11/10/2015 11:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trường tổ chức điều tra, làm rõ trách nhiệm việc bị can Đỗ Đăng Dư bị bạn cùng buồng giam hành hung tại Trại giam số 3.

Tin tức pháp luật từ cơ quan chức năng cho biết, bị can Đỗ Đăng Dư (sinh năm 1998, ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị bắt quả tang về hành vi Trộm cắp tài sản vào ngày 5/8/2015.

Tại cơ quan công an, Dư đã khai nhận hành vi của mình và khai thêm đã gây ra 4 vụ trộm cắp trước đó từ năm 2014 đến khi bị bắt.

Sau quá trình điều tra, ngày 7/8/2015, Đỗ Đăng Dư bị khởi tố và tạm giam 2 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản theo quyết định số 126 của Viện KSND huyện Chương Mỹ.

Ngày 13/8/2015, Đỗ Đăng Dư được CAH Chương Mỹ điều chuyển đến Trại tạm giam số 3, Công an Thành phố Hà Nội.

Ngày 5/10/2015, Viện KSND huyện Chương Mỹ có Lệnh gia hạn tạm giam số 103 đối với bị can Đỗ Đăng Dư để phục vụ công tác tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tại Trại tạm giam số 3, Đỗ Đăng Dư được bố trí tại buồng giam C15, khu C, cùng với 3 bị can khác là: Vũ Văn Bình (sinh năm 1998), Nguyễn Nam Trường (sinh năm 1998), Lê Đức Anh (sinh năm 1998).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4/10, sau khi ăn sáng tại buồng giam, thấy Dư rửa bát bẩn, Bình đã gọi Dư đến và tát 2 cái vào má trái, dùng chân đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới. Sau đó Bình đi ra ngoài, còn Dư đi vào vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, khi ra khỏi khu vệ sinh, Dư bị ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, Bình, Trường và Đức Anh đã chạy lại đỡ Dư dậy.

Đúng lúc đó, cán bộ quản giáo là đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã phát hiện sự việc nên đã báo cáo chỉ huy đơn vị rồi khẩn trương đưa Đỗ Đăng Dư đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đồng thời báo cáo lên Ban giám đốc CATP Hà Nội và thông báo về cho gia định bị can Dư.

Đến 24 giờ cùng ngày, Đỗ Đăng Dư được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Đến 18 giờ ngày 10/10, Đỗ Đăng Dư đã tử vong.

Qua quá trình điều tra, ngày 8/10, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị cao đối với Vũ Văn Bình về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố và CAH Chương Mỹ khẩn trương điều tra làm rõ sự việc trên tinh thần khách quan và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng hành hung bạn cùng buồng giam