Khởi tố đối tượng giết người, giấu xác dưới giếng

Gia Anh| 12/12/2021 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (SN 1989, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/12, ông Đặng Văn Đ.; chị Đặng Thị Kim O (con gái ông Đ.), và Nguyễn Thị Ngọc T. (là cháu ông Đ.) có đến nhà cũ tại thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để hái trái cây thì bị bà Nguyễn Thị V. (mẹ của Hải) đuổi đánh.

giet-nguoi.jpg
Trần Thanh Hải tại cơ quan Công an

Ngày 7/12, nhà ông Điền có tổ chức đám giỗ và ông Điền có kể cho mọi người tại đám giỗ nghe việc mình bị bà V. đuổi đánh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm 4 người gồm: Trần Trọng B. (SN 1991, trú tại xã Quảng Long, huyện Châu Đức); Danh Thị Hạnh M. (SN 1981, trú tại thôn Quảng Long, xã Kim Long) cùng với Đặng Thị K.O và Nguyễn Thị Ngọc T. kéo đến nhà Trần Thanh Hải (là con bà V.).

Tại đây, B. đòi lại chiếc áo khoác của ông Đ. đã bỏ lại khi bị bà V. đuổi đánh. Tuy nhiên, Hải nói không biết có chiếc áo nào liền bị B. chửi bới và thách thức Hải.

Lúc này, bà V. ra đóng cửa nhà và cả nhóm đã dùng gạch, đá ném vào nhà Hải. Khi đó, Hải cầm dao chạy ra đâm trúng B. và M., còn T. chạy thoát được. Sau đó, Hải tiếp tục đuổi đánh O. và đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó Hải đã dùng xăng đốt chiếc xe máy của nhóm chị O. Khi lửa bốc cháy, Hải lôi chị O. vào đám cháy. Do thấy nạn nhân còn cử động nên Hải lấy xô nước mang ra dập tắt lửa rồi đi vào nhà.

Lúc này một người quen của chị O. đi ngang qua, nhìn thấy chị nằm gục bên chiếc xe máy bốc cháy nên đã hốt hoảng bỏ chiếc xe máy lại rồi chạy về nhà gọi người ứng cứu.

Thấy vậy, Hải đã lấy bao tải quấn thi thể chị O., dùng chiếc xe máy bị bỏ lại đưa xác xuống giếng khô cách hiện trường khoảng 200m để che giấu. 

Hải ở cùng thi thể chị O. đến 1 giờ sáng ngày 9/12 thì gọi điện cho Công an xin đầu thú.

Các nạn nhân B. và M. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, riêng chị T. may mắn chạy thoát nên không bị thương tích gì.

Được biết trước đó Hải đã từng chém chị M. bị thương tích 7% vì mâu thuẫn đất đai giáp ranh giữa hai nhà và bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó tại phiên phúc thẩm hồi tháng 10/2021, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên 9 tháng tù về tội danh trên và Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú chờ thi hành án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng giết người, giấu xác dưới giếng