Khởi tố, bắt tạm giam kẻ cướp giật liều lĩnh ở Nghệ An

Hồ Văn Ngọc| 21/04/2018 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỗi lần ra tay cướp giật, đối tượng Vinh thường làm cho người đi đường mất bình tĩnh, bằng cách điều khiển xe máy rú ga, rồi vượt lên cướp giật dây chuyền vàng, vòng tai của các nạn nhân.

Sáng 21/4, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Võ Văn Vinh (SN 1995, trú tại xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 2/4, đối tượng Vinh điều khiển xe máy (không biển số) từ huyện Yên Thành lên huyện Đô Lương thì phát hiện thấy bà N.T.N. (SN 1958, trú tại xã Hoa Sơn, Đô Lương) ngồi sau xe máy do chồng điều khiển theo hướng Quốc lộ 7 nối với đường N5. Tại đây, đối tượng Vinh bám theo, ép sát rồi ra tay giật mạnh dây chuyền vàng của bà N. và nhanh chóng phóng xe máy tẩu thoát.

Ngày 11/4, đối tượng Vinh đang tiếp tục thực hiện cướp giật của một người phụ nữ trên địa bàn huyện này, thì bị lượng Công an huyện Đô Lương khống chế bắt giữ khi vụ cướp chưa thành công.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vinh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp trên các địa khác nhau, với thủ đoạn rú ga xe máy để làm các nạn nhân mất bình tĩnh, rồi vượt lên, ép sát và ra tay cướp giật của người đi đường. 

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ cướp giật liều lĩnh ở Nghệ An

Đối tượng Võ Văn Vinh tại cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 11/2, đối tượng Vinh điều khiển xe máy “săn mồi”, khi đến địa phận xã Thịnh Sơn (Đô Lương) phát hiện thấy bà N.T.H. (SN 1952, trú tại xã Hoa Sơn) ngồi sau xe máy đã rú ga đuổi theo, ép sát rồi giật mạnh vòng vàng đeo ở một bên tai nạn nhân.

Cùng tại khối 7, thị trấn Đô Lương, đối tượng Vinh dùng chiêu rú ga, ép sát giật đi đôi vòng vàng đeo tai của bà Nguyễn Thị H. (SN 1960) và bà Nguyễn Thị L. một chiếc vòng vàng đeo ở tai trái.

Tất cả tài sản cướp được, đối tượng Vinh đều bán lấy tiền tiều xài.

Ai là nạn nhân của đối tượng Vinh hãy đến Công an huyện Đô Lương khai báo để tiếp tục cũng cố hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ cướp giật liều lĩnh ở Nghệ An