Khởi tố, bắt giam Thượng uý Công an nổ súng tại ngân hàng

Tùng Anh| 04/10/2019 21:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm cầm súng, bịt kín mặt xông vào cướp tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại huyện Tĩnh Gia chính là Thượng úy Đào Xuân Tư, công tác tại Công an huyện Triệu Sơn.

Ngày 4/10, Đại tá Đào Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam và tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng úy Đào Xuân Tư (SN 1987, công tác tại Công an huyện Triệu Sơn) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thượng úy Đào Xuân Tư chính là nghi phạm đã bịt mặt, nổ súng vào Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại huyện Tĩnh Gia ngày 25/7 vừa qua.

Khởi tố, bắt giam Thượng uý Công an nổ súng tại ngân hàng

Chi nhánh ngân hàng, nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Báo Công lý đưa tin, vào khoảng 11h ngày 25/7 tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, một đối tượng nam giới đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt xông vào phòng giao dịch.

Thấy đối tượng đáng ngờ, bảo vệ vòng ngoài ngân hàng lập tức can thiệp nhưng đối tượng xô ngã bảo vệ rồi lao vào bên trong. Lúc này, một bảo vệ phía trong xuất hiện giằng co với đối tượng và bị đối tượng rút súng bắn.

Theo các nhân chứng, sau khoảng 3 tiếng súng nổ, người bảo vệ bị thương vào phần chân được đưa đi cấp cứu. Còn đối tượng nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát đã thu được có 3 vỏ đạn trên nền nhà.

Theo ghi nhận ban đầu, đối tượng là nam giới trên 20 tuổi. Khi bỏ chạy, đối tượng đi xe máy biển số 37.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giam Thượng uý Công an nổ súng tại ngân hàng