Khởi tố, bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Văn Hoàng| 15/10/2021 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Đoàn Quang Viên bị bắt về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

phan-dong-7525-1634291861.jpg

Viên (áo thun xanh) bị bắt tạm giam sáng 15/10. Ảnh: Khánh Hương

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TPHCM thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đoàn Quang Viên (39 tuổi, thường trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo điều tra, vào năm 2017, thông qua mạng xã hội Internet, Viên đã nghiên cứu và tìm hiểu về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu (đây là tổ chức khủng bố đã được Bộ Công an công bố).

Sau khi Viên làm đơn xin gia nhập và trở thành thành viên chính thức của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Viên đã nhận chỉ đạo và tự thực hiện nhiều nhiệm vụ do tổ chức giao, hoạt động ngày càng tích cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền các nội dung, thông tin về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia “trưng cầu dân ý”, trở thành thành viên của tổ chức này.

Mục đích nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ Đào Minh Quân về Việt Nam làm Tổng thống nhằm khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hoà.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, xét thấy Viên có tư tưởng chống đối đến cùng, cần thiết phải xử lý để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, do đó Cơ quan An ninh điều tra Công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đoàn Quang Viên về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân