Khởi tố 8 đối tượng chế bàn chông bằng tuýp sắt bẫy ô tô

Duyên Hà| 17/11/2015 10:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bằng các ống tuýp sắt phi 21, các đối tượng tự tạo thành các bàn chông khủng để bẫy ô tô chở vật liệu qua địa phương nhằm hủy hoại tài sản.

Tin pháp luật từ Cơ quan Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Hoàng Trọng Châu, sinh năm 1992; Hoàng văn Cường, sinh năm 1997; Hoàng Ngọc Hưởng, sinh năm 1993 đều trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà; Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1981, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Đặng Cảnh Minh, sinh năm 1994, trú tại xã Hồng Lĩnh; Nguyễn Phương Thuận, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Hưng Nhân; Nguyễn Đức Thao, sinh năm 1992, trú tại xã Văn Lang; Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1998, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi Cố ý hủy hoại tài sản.

Khởi tố 8 đối tượng chế bàn chông bằng tuýp sắt bẫy ô tô

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, cơ quan này nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quang Nam, trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về việc: Khoảng 23h ngày 27/10/2015, anh Nam lái xe ô tô BKS 34C-08892 chở gạch từ Hải Dương sang huyện Hưng Hà, khi đi qua địa phận thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang thì có một nhóm đối tượng dùng bàn chông tự tạo bằng tuýp sắt phi 21 đặt xuống lòng đường làm hỏng 2 lốp xe, thiệt hại 4,5 triệu đồng.

Khởi tố 8 đối tượng chế bàn chông bằng tuýp sắt bẫy ô tô

Tang vật gồm các chông tự tạo từ ống tuýp sắt

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã cử lực lượng điều tra xác minh. Ngày 13/11, cơ quan công an làm rõ danh tính 8 đối tượng nêu trên và ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 8 đối tượng chế bàn chông bằng tuýp sắt bẫy ô tô