An ninh trật tự

Khởi tố 5 nhân viên bốc xếp hành lý sân bay trộm cắp tài sản

Mai Đỉnh 12/09/2023 15:51

Trước khi làm nhiệm vụ, các đối tượng bàn bạc và thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Các đối tượng sẽ bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện.

Ngày 12/9, Công an huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài (TP. Hà Nội) nhận được thông tin phản ánh của một hành khách mang quốc tịch Đức về việc, ngày 22/8, chị này bị mất trộm bộ tai nghe không dây nhãn hiệu Apple Airpod Pro 1, màu trắng và tiền mặt 500 Euro, được đựng trong hành lý ký gửi, sau chuyến bay tại Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau đó, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay.

trom_cap_san_bay.jpg
Nhóm đối tượng phá khóa valy kí gửi lấy trộm tài sản là nhân viên khai thác mặt đất tại Sân bay Nội Bài.

5 đối tượng bị triệu tập lên Đồn Công an Sân bay Nội Bài để đấu tranh khai thác gồm: Phạm Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Minh Thảo (SN 1994), cùng trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội); Trần Văn Thành (SN 1992, trú tại Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An); Phạm Văn Tuấn (SN 1996, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn xác định, ngày 22/8, nhóm 5 đối tượng trên làm việc chung ca nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay tại đảo hành lý số 4, tầng 1 ga quốc nội đi, Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước khi làm nhiệm vụ, các đối tượng bàn bạc và thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Các đối tượng sẽ bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện.

Khoảng 12h10’ cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh phát hiện khóa valy của nữ hành khách không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 Euro đem đi đổi được 12.600.000 đồng, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 5 nhân viên bốc xếp hành lý sân bay trộm cắp tài sản