Khởi tố 33 bị can trong vụ buôn lậu, pha chế xăng giả

Hồ Huy| 19/02/2021 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

33 bị can bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam 33 bị can trong vụ buôn lậu, pha chế xăng giả quy mô lớn tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam.

Trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều địa điểm như: kho chứa xăng, cây xăng, nơi làm việc… của các đối tượng trong đường dây sản xuất xăng giả ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

lay_mau(1).jpg
Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng giả để giám định

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 35 đối tượng liên quan trong đường dây này. Trong đó, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ là đối tượng cầm đầu đường dây đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 5 xà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng số tiền 100 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan khác.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Long Tuyền, H.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án này.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định, tạm giữ 37 đối tượng. Qua sàng lọc, rà soát, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố đối với 33 đối tượng (trong số 37 đối tượng bị tạm giữ trước đó) về hành vi buôn lậu.

Riêng hành vi của Lê Thanh Trung đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 33 bị can trong vụ buôn lậu, pha chế xăng giả