Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Thùy Dung| 26/11/2020 14:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng trong vụ đánh bạc ở thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

gia-lai.-khoi-to-vu-danh-bac.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Minh Trí (SN 1984, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng); Trần Văn Bình (SN 1976), Nguyễn Văn Thắng (SN 1989), Nguyễn Văn Trung (SN 1976), cùng trú tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa; Đỗ Văn Sơn (SN 1992), Huỳnh Thương (SN 1978), Nguyễn Văn San (SN 1993), Phan Thanh Sang (SN 1983) cùng trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa; Trần Quang Phúc (SN 1987, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa); Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1986, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) và Đỗ Minh Đức (SN 1993, trú tại xã An Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 22/11, khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng và thu giữ trên chiếu bạc hơn 84,4 triệu đồng, thu trên người các con bạc hơn 368,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tạm giữ 1 xe ô tô, 19 xe máy cùng nhiều tang vật là dụng cụ tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sòng bạc này do Trần Văn Bình (tên thường gọi Bình Điếm, SN 1976, trú tại thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cầm đầu. Bình là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc