Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam: Quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Trần Minh Giang| 07/07/2015 22:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/7, tại trụ sở TANDTC, Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015.

 Ông Đặng Xuân Đào, Chủ tịch Công đoàn TANDTC và ông Phùng Khánh Toản, Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, Khối thi đua số VII gồm có 11 Công đoàn thành viên gồm: Công đoàn TANDTC (Khối trưởng); Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam (Khối phó); Công đoàn Ủy ban Dân tộc; Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước; Công đoàn Ban Nội chính Trung ương; Công đoàn VKSNDTC; Công đoàn Thanh tra Chính phủ; Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương; Công đoàn Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; Công đoàn Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia.

Ngay từ đầu năm 2015, Ban chấp hành Công đoàn từng đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao. Với cương vị là Khối trưởng, Công đoàn TANDTC đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trong Khối để đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động công đoàn với nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam: Quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam 

 Bên cạnh các công việc chuyên môn, các Công đoàn đã đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao; tích cực thực hiện các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ từ thiện gia đình chính sách, người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, góp tiền ủng hộ xây dựng công trình Đài tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma… Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công đoàn Khối thi đua số VII đã cùng với chính quyền và các đoàn thể của đơn vị thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015, Khối thi đua số VII tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua nằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị.

Cuối Hội nghị, đại diện Công đoàn 11 đơn vị Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam đã ký giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2015 và cam kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, vai trò của tổ chức công đoàn. Ngoài ra, Công đoàn 11 cơ quan cũng đề ra lộ trình xây dựng Quỹ tình nghĩa để vận động, quyên góp, kêu gọi các nhà tài trợ để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Kết thúc Hội nghị, ông Đặng Xuân Đào, Chủ tịch Công đoàn TANDTC đánh giá cao hoạt động của Công đoàn 11 cơ quan và yêu cầu từ nay đến cuối năm 2015, Khối thi đua số VII cần tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về “Biển đảo thân yêu của Tổ quốc”; phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong hoạt động, các Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị tiếp tuc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng người cán bộ “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam: Quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc