Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

PV| 15/04/2023 12:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu, khách mời thực hiện nghi lễ động thổ dự án - Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Dự án xây dựng Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tháng 8/2021.

Khu phức hợp có diện tích 3,2 ha, với quy mô xây dựng 39.000 m2 tại Lô D30, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công trình do EYP Architecture & Engineering thiết kế và B.L Harbert International phụ trách xây dựng.

Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định sau khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò tích cực trong mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và thương mại giữa hai nước. Đồng thời, đây sẽ là một biểu tượng cho mối quan tâm chung của hai nước về phát triển kinh tế bền vững, củng cố hợp tác trong các vấn đề toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hồi tưởng quá trình hình thành, phát triển của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bắt đầu từ khi cựu Ngoại trưởng Christopher Warren tới Hà Nội và đặt nền móng cho quan hệ hợp tác hai nước (năm 1995).

Từ 30 người, đến nay, số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tới 600 người.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định trong hơn 27 năm qua, đội ngũ nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp, xây dựng mối quan hệ song phương thêm mạnh mẽ, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới, đặc biệt trong dịp hai nước đang kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023).

Ông Blinken mong rằng, khu phức hợp sẽ mở ra nhiều "cây cầu của hợp tác" hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội