Ngày 18/5, tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng.
Đây được xem là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng sạch và chuyển dịch xanh của Việt Nam.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại phường Tân Mai, có công suất 1.500 MW. Dự án bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG quy mô khoảng 250.000 m³ cùng bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi – Cảng biển Nghệ An.

Tổng vốn đầu tư của dự án đạt gần 2,2 tỷ USD, do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tập đoàn SK của Hàn Quốc và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư. Đây là dự án thuộc Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát thải khí carbon.
Trước đó, ngày 24/4/2026, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đã được trao cho liên danh nhà đầu tư trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định, việc các tập đoàn lớn lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi và năng động của tỉnh. Đồng thời, điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Nghệ An trong liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại và thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và hạ tầng cảng biển; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho địa phương.

Đặc biệt, việc sử dụng LNG – nguồn nhiên liệu chuyển tiếp có mức phát thải thấp hơn so với các nguồn điện truyền thống – được đánh giá phù hợp với mục tiêu chuyển dịch năng lượng, phát triển xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam.
Để bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và công nghệ; đồng thời tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và quy định về bảo vệ môi trường. Tỉnh cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030.
Đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai dự án theo đúng lộ trình cam kết với Chính phủ và tỉnh Nghệ An, hướng tới xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trở thành công trình năng lượng hiện đại, an toàn, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đại diện nhà đầu tư đã thực hiện nghi thức bấm nút công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.