Khoảng 90% bệnh nhân COVID-19 ở Moscow do mắc biến chủng Delta

Bạch Dương| 22/06/2021 23:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sự gia tăng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Moscow chủ yếu là do xuất hiện biến chủng mới, trong đó biến chủng Delta (xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ) chiếm ưu thế, Sputnik đưa tin.

dieu-tri-benh-nhan-covid-19-nga.jpg
Các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện tạm thời ở Moscow, Nga

Theo Sputnik, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24, Phó Thị trưởng Phát triển Xã hội Moscow, bà Anastasia Rakova cho biết, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Moscow bùng phát mạnh trở lại do nhiều lý do.

Cụ thể, theo bà Anastasia Rakova, đó là do người dân thiếu chú ý trong việc chấp hành các biện pháp an toàn, chủ yếu là không đeo khẩu trang và do tỷ lệ tiêm chủng thấp. “Nhưng tất nhiên, trước hết là do thực tế biến chủng COVID-19 mới xuất hiện tại Moscow”, bà Anastasia Rakova nhấn mạnh.

Bà Rakova nói, theo nghiên cứu của các chuyên gia, biến chủng Delta chiếm ưu thế ở Moscow. “90% tổng số ca mắc mới có liên quan đến biến chủng đặc biệt này”, bà Rakova nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, biến chủng Delta (B.1.617.2) có khả năng lây nhiễm cao gấp nhiều lần so với dòng virus được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước đó Sputnik cho biết, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nhấn mạnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại ở thủ đô Moscow, chỉ trong vài ngày, số ca mắc bệnh đã tăng gấp ba lần.

Theo ông Sobyanin, biến chủng virus mới độc lực mạnh đang lây lan ở Moscow, loại virus này khó kiểm soát hơn và có tốc độ lây lan nhanh hơn. Để đối phó, chính quyền thủ đô Moscow đã đưa ra một số biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 90% bệnh nhân COVID-19 ở Moscow do mắc biến chủng Delta