Đời sống

Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá án vụ cô gái mất tích tại TP Thủ Đức

Minh Đức 15/02/2024 - 15:25

Ngày 15/2, Thành ủy TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho Công an TP Thủ Đức về phá vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm” xảy ra ngày 8/2 vừa qua.

nguyen-huu-hiep.jpeg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao khen thưởng cho 5 tập thể

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, chiều ngày 9/2 (nhằm ngày 30 Tết Giáp Thìn), sau khi nhận tin báo của gia đình chị Vi Thị Th. (cư trú phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) đi đâu không rõ. Công an phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh…

Kết quả, chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Kh. khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), di lý về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 8/2 (nhằm ngày 29 Tết), sau khi dẫn dụ nạn nhân sang phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Kh. đã khóa cửa phòng trọ, dùng vũ lực dẫn đến cái chết của chị Th. Sau đó, đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt một số tài sản.

hoang-tung.jpeg
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trao khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Đáng chú ý, để che dấu hành vi phạm tội, đối tượng Kh. đã phân cơ thể và bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Trong dịp Tết, các đơn vị Công an TP đã không quản ngại, quyết tâm truy bắt hung thủ, đảm bảo an ninh trực tự tại địa phương, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Theo Công an TP Thủ Đức, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Kh. về tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá cao tập thể Công an TP Thủ Đức đã thực hiện hiệu quả chiến công này. Nhân dịp này, ông Hiệp mong muốn Công an TP Thủ Đức cần phối hợp hơn nữa và nhanh chóng phá các vụ án để bảo vệ sự bình yên của nhân dân của TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở. Đặc biệt quản lý chắc nhân thân từng khu vực, kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó xác định đúng biện pháp, cách thức, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM khen thưởng cho 5 tập thể; Ban Giám đốc Công an TP.HCM có thư khen cho các tập thể và cá nhân; Thành ủy TP Thủ Đức cũng khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia phá án trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá án vụ cô gái mất tích tại TP Thủ Đức