Khất nợ không thành, dùng dao đâm chết chủ nợ tại nhà

Từ Huy| 30/10/2015 07:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ nợ đến nhà đòi tiền, Trường không trả mà còn dùng dao đâm nhiều nhát khiến chủ nợ tử vong. Vụ giết người xảy ra tại tỉnh Yên Bái.

Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã hoàn tất điều tra, chuyển Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục xử lý theo thẩm quyền vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ngày 19/10.

Trước đó, cơ quan công an cũng đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Trường (SN 1977, trú tại tổ 47, phường Yên Ninh, Tp Yên Bái) về hành vi giết người.

Khất nợ không thành, dùng dao đâm chết chủ nợ tại nhà

Hiện trường vụ án

Theo kết luận điều tra, anh Lê Xuân Chiến (SN 1965, tổ 44, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái) có cho Nguyễn Tiến Trường vay 30 triệu đồng. Tối ngày 19/10, anh Chiến đến nhà Trường để đòi khoản nợ trên.

Do không có tiền trả nên Trường xin khất mấy ngày, tuy nhiên anh Chiến không đồng ý. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức Trường ra ngoài sân phía trước nhà lấy con dao bầu mổ lợn để trên nóc chuồng gà chạy vào nhà đâm anh Chiến.

Thấy Trường cầm dao, anh Chiến bỏ chạy vào trong nhưng bị Trường đuổi theo, túm cổ áo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đa chấn thương, vùng mặt gò má trái có hai vết thương sâu tới xương gò má và xương hàm dưới; ngực phải có 02 vết thương đứt 04 xương sườn rách phổi và gan, sườn trái có 02 vết thương chảy máu; tay trái bị 04 vết thương từ cẳng tay cho tới ngón tay; hai ngón tay 2-3 bị đứt xương.

Ngay sau khi giết chết chủ nợ, Trường mang dao đến công an đầu thú.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, sớm xử đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khất nợ không thành, dùng dao đâm chết chủ nợ tại nhà