Khánh thành trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Nhóm PV.| 28/10/2020 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/10, trước khi diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Toà án nhân dân lần thứ IV, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức khánh thành trụ sở làm việc mới tại địa chỉ 43 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

khanhthanhtandtc-daidien-.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của hệ thống Toà án nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đào Việt Trung, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các Ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội…

khanhthanhtandtc2.jpg
Quang cảnh buổi khánh thành

Trụ sở tại 43 Hai Bà Trưng được xây dựng trên diện tích 6.417m2 với quy mô gồm 6 tầng nổi, 4 tầng hầm, trong đó có: 03 Phòng xử án của Hội đồng 05 Thẩm phán TANDTC tại tầng 1 và 01 Phòng xử của Hội đồng toàn thể Thẩm phán TANDTC tại tầng 6.

Phần trần của phòng xử Hội đồng Toàn thể TANDTC chính là đỉnh mái vòm của toà nhà lấy ánh sáng tự nhiên với ý nghĩa việc xét xử của Toà án là độc lập, công khai, minh bạch. Khu hội trường lớn với sức chứa 600 người và khu nhà ăn công suất phục vụ 300 người được thiết kế toàn bộ dưới tầng hầm; ngoài ra còn có hơn 100 phòng làm việc.

khanhthanhtandtc3.jpg
Các đại biểu tham gia buổi cắt băng khánh thành

Công trình trụ sở làm việc TANDTC do Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco và Công ty Inros Lackner Se (Cộng hòa Liên bang Đức) thiết kế, được thi công bởi Công ty Cổ phần Vinhomes, tư vấn quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng và do Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco giám sát.

Phát biểu tại buổi khánh thành, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC cho biết: Công trình trụ sở TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội được khởi công xây dựng từ ngày 17/9/2019. Sau gần 400 ngày đêm thi công liên tục, với tinh thần đoàn kết, ý chí và lòng quyết tâm cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động TANDTC và các nhà thầu liên quan đã vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19, thi công xây dựng công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn, hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Công trình trụ sở mới TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng với phong cách kiến trúc tân cổ điển phù hợp với kiến trúc của toà nhà 48 Lý Thường Kiệt, tạo thành một quần thể thống nhất, có sự giao thoa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới. Hai toà nhà đều được thiết kế đối xứng qua trục trung tâm, tạo sự cân bằng, mặt đứng các công trình mang phong cách tân cổ điển, với tổ hợp không gian kiến trúc tiện nghi đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của công trình hiện đại mang tầm vóc, sự uy nghiêm, xứng tầm là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khu vực sảnh chính của toà nhà mới được thiết kế theo lối mở, thông ra Vườn Công Lý và toà nhà 48 Lý Thường Kiệt. Khu vườn này được bao quanh bởi hai toà nhà với điểm nhấn là đài phun nước có chữ “Tâm” ở giữa tạo không gian cảnh quan xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời 7 chuẩn mực đạo đức của người thẩm phán được khắc trên bia đá.

khanhthanhtandtc1.jpg
Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: "Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, Công ty Cổ phần Vinhomes – công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, đã vinh dự được lựa chọn là tổng thầu thi công Dự án Trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân Tối cao. Sau 13 tháng nỗ lực khẩn trương, công trình đã được thi công an toàn, đảm bảo chất lượng và hôm nay được chính thức hoàn thành".

Tại buổi khánh thành, ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã Công bố và trao quyết định công nhận Công trình đạt giải “Công trình chất lượng cao” đối với trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành trụ sở Tòa án nhân dân tối cao