Đời sống

Khánh thành Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 Anh hùng Quân giải phóng miền Nam

Trung Dũng - Thái Đoàn 13/11/2023 - 19:40

Ngày 13/11, tại ấp Sóc Con Trăng (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 đã tổ chức Lễ khánh thành Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 Anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Đông Nam bộ. Đây là công trình do Quân khu 7 và UBND tỉnh Tây Ninh vận động tài trợ.

img_1370.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành.

Dự Lễ khánh thành có: ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh…

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của 180 cựu chiến binh, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 1 đến từ mọi miền của Tổ quốc.

img_1364.jpg
Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh tặng hoa tại Lễ khánh thành.

Sư đoàn 1 Anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập tháng 8/1965 để vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

Tại Tây Nguyên, Sư đoàn đã chiến đấu và lập được nhiều chiến công lừng lẫy như: trận Plei Me-Ia Đrăng (11/1965), loại khỏi vòng chiến Lữ đoàn 3 Sư đoàn kỵ binh bay Mỹ; chiến thắng giúp cho Bộ Chính trị đi đến kết luận: “Ta đánh được Mỹ và hoàn toàn có thể chiến thắng đế quốc Mỹ”.

img_1378(2).jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tháng 11/1967, trong chiến dịch Đắk Tô 1 và điểm cao 875, Sư đoàn 1 đánh bại Lữ đoàn dù 173 sừng sỏ của Mỹ, góp phần đánh bại “Chiến lược tìm diệt” của Mỹ, tạo đà để tiến tới cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

img_1395.jpg
Thiếu tướng Đỗ Khắc Tâm, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 1 phát biểu tại buổi lễ.

Tháng 8/1968, Sư đoàn 1 được điều động vào chiến trường Đông Nam bộ (B2). Tròn 1 năm sát cánh cùng các Sư đoàn: 5,7,9, Sư đoàn 1 đã đánh 803 trận, tiêu diệt 28.793 tên địch; tiêu diệt và phá hủy 1.433 xe cơ giới; bắn cháy 657 trực thăng...

Cách đây 55 năm, đêm 13 rạng sáng ngày 14/11/1968, Sư đoàn 1 Anh hùng tiếp tục có thêm chiến công vang dội, tiêu diệt căn cứ của 2 Tiểu đoàn hỗn hợp thuộc sư đoàn kỵ binh bay của Mỹ.

img_1404.jpg
Cựu chiến binh Sư đoàn 1 thắp hương tưởng niệm đồng đội.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thiếu tướng Đỗ Khắc Tâm, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 1 chia sẻ: Ngày 13/11/1968, nơi đây đã diễn ra trận chiến ác liệt giữa ta và địch, cùng với sự chiến đấu của quân và dân tỉnh Tây Ninh, ta đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn Mỹ; về phía ta có hơn 100 cán bộ chiến sỹ hy sinh, hiện đang nằm trong lòng đất mẹ.

img_1365.jpg
Bảng vinh danh Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

"Đây là công trình tình nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự biết ơn của chúng ta với các anh hùng liệt sĩ của sư đoàn nói riêng, các anh hùng liệt sĩ ở Đông Nam Bộ nói chung. Đặc biệt, việc khánh thành đài vinh danh chiến công hôm nay cũng đáp ứng những mong mỏi, trăn trở của hàng ngàn cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ Sư đoàn 1 Anh hùng đang sống trên khắp miền Tổ quốc", Thiếu tướng Đỗ Khắc Tâm nhấn mạnh.

img_1376.jpg
Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xúc động: Sau 97 ngày khẩn trương thực hiện, đến nay công trình Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 Anh hùng Quân giải phóng miền Nam đã hoàn thành khang trang, uy nghi với diện tích 391,2 m2, tổng kinh phí đầu tư 1,3 tỷ đồng.

Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn, là nơi để tưởng nhớ, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 1, quân và dân Tân Châu trong công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, ra sức học tập, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 Anh hùng Quân giải phóng miền Nam