Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Nguyễn Trung Trực| 02/03/2023 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 1/3, tại Bình Dương Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Đại tá Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy Quân đoàn chủ trì buổi lễ.

Phát biểu quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, Đại tá Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện năm 2022 của Sư đoàn 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch huấn luyện đã phê duyệt.

Kết quả kiểm tra kết thúc các khoa mục huấn luyện đều đạt khá, giỏi, như nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của chiến sỹ mới, lực lượng dự bị động viên. Diễn tập chỉ huy - cơ quan các cấp bài bản hơn, kiểm tra bắn đạn thật các khoa mục đều đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quá trình huấn luyện trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Bên cạnh đó, Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Đại tá Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Với những thành tích đạt được, năm 2022 Sư đoàn 7 được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp thứ Nhì khối thi đua 3 Sư đoàn và Trường Quân sự, có 02 Trung đoàn (eBB141 và eBB209) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi".

6/7 tập thể cấp Trung đoàn và cơ quan Sư đoàn được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Quân đoàn, 06 đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, và nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Các đại biểu tham dự lễ ra quân huấn luyện

Tin tưởng với những thành tích đó, Đại tá Nguyễn Trần Long thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 7 tiếp tục huấn luyện chiến sỹ mới cho Bộ Tổng Tham mưu, Trường Quân sự Quân đoàn, đơn vị theo kế hoạch của Quân đoàn và huấn luyện, diễn tập dự bị động viên.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Sư đoàn thực hiện tốt những nội dung: quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp cả quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với khả năng tổ chức, biên chế trang bị hiện nay.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong các điều kiện, tình huống có thể xảy ra.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh

Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đối với cán bộ các cấp phải phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Quá trình trước trong và sau huấn luyện, nhất là kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sỹ mới, diễn tập có sử dụng đạn hơi thuốc nổ cho lực lượng dự bị động viên, đơn vị phải tổ chức chỉ huy chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện- diễn tập.

Duy trì tốt chế độ kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, đánh giá đúng thực chất, không bao che, giấu khuyết điểm, bảo đảm cho cấp trên nắm chắc, đánh giá đúng thực chất tình hình mọi mặt của đơn vị tạo điều kiện cho lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Đại tá Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng trao cờ huấn luyện giỏi năm 2022 cho Trung đoàn 209 và Trung đoàn 141

Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực, chế độ học tập, huấn luyện, công tác, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực; quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ...; tập trung khắc phục bằng được những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn 7, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị ký chứng kiến giao ước thi đua

Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội; Nghị quyết số 847 của QUTW về Phát huy phầm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới… xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo đảm toàn Sư đoàn thống nhất về ý chí và hành động.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Chương trình duyệt đội ngũ

Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tiếp tục duy trì mối đoàn kết, gắn bó với chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương, làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 hưởng ứng ngày chạy thể thao CISM

Tại buổi Lễ ra quân huấn luyện,  Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua, khen thưởng Sư đoàn 7 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” và phong trào thi đua huấn luyện giỏi năm 2023 với chủ đề: “Thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm và bảo đảm đời sống tốt nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4: Đổi mới và nâng cao công tác huấn luyện năm 2023