Khánh Hòa: Cùng vào tù vì thuê khách sạn để bán ma túy

Hoàng Thiên Lý| 29/09/2014 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai bị cáo đều còn rất trẻ nhưng phải nhận chung án tù vì buôn bán ma túy.

Khánh Hòa: Cùng vào tù vì thuê khách sạn để bán ma túy

Nguyên và Khoa trước vành móng ngựa

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Viết Khoa (SN 1988, trú thôn 4, xã Ninh Sơn, TX Ninh Hòa) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1992, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn chịu phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Đồng thời, tòa giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Hoàng Dĩnh Phúc (SN 1988, trú phòng 209, lô K, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, Q.10, TP Hồ Chí Minh) về tội danh trên.

Trước đó, lúc 10h ngày 12/11/2013, tại khu vực trước tiệm tạp hóa Lan Chi số 2 Củ Chi, Vĩnh Hải, Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang Phúc đang bán cho Nguyễn Ngọc Trí Nhân một gói ma túy “đá” với giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai gói ma túy trên là của Khoa và Nguyên (đang ở tại phòng 301 khách sạn Blue Sea 2, 2A Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang) đưa cho Phúc mang đi bán cho Nhân. Đến 12h45 cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tại địa điểm trên có Khoa, Nguyên và Đinh Đình Luận, đồng thời phát hiện, thu giữ 25 gói ma túy “đá” và dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra xác định, tối ngày 8/11/2013, Khoa và Nguyên bàn bạc với nhau mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Nha Trang sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau khi liên lạc mua được ma túy của đối tượng tên Trung ở TP Hồ Chí Minh, ngày 10/11/2013, Khoa và Nguyên đem số ma túy trên đến thuê phòng 301 khách sạn Blue Sea 2 để sử dụng và bán cho các con nghiện. Do Luận không biết "đôi bạn" này bán ma túy nên không bị xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Cùng vào tù vì thuê khách sạn để bán ma túy