Khám phá quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Tuấn Dũng•08/07/2026 16:50
Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/6 đến hết ngày 29/8. Thời gian mở cửa đón khách hàng ngày (trừ thứ 2) là từ 9h đến 17h.
Một điểm nhấn tại triển lãm là ngay tại khu vực cổng vào được đặt sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.Không gian triển lãm được bố trí tại tầng 4 của Bảo tàng Hà Nội, trên diện tích khoảng 1.200 m2, với thiết kế trang trọng, hiện đại và khoa học.Quy hoạch xác lập triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, đồng thời định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.Dù đã mở cửa nhiều ngày, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vẫn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu định hướng phát triển của thủ đô trong tương lai.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan một triển lãm quy hoạch đô thị có quy mô lớn như thế này. Tôi rất ấn tượng khi được tận mắt xem những định hướng phát triển của Hà Nội trong tương lai. Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn và bài bản, tôi tin Thủ đô sẽ ngày càng phát triển hiện đại, văn minh và trở thành một trong những thành phố đáng sống trên thế giới", bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
Tại không gian triển lãm du khách được trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.Mô hình của những dự án trọng điểm, mang đến trải nghiệm trực quan, giúp người dân dễ dàng hình dung về quy hoạch và không gian phát triển của thủ đô trong thời gian tới.
"Các mô hình, bản đồ và đồ án được trưng bày rất trực quan, giúp người dân dễ hình dung về định hướng phát triển của Thủ đô trong tương lai. Tôi đặc biệt ấn tượng với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, hướng tới xây dựng Hà Nội xanh, hiện đại và thông minh. Tôi tin rằng khi các quy hoạch được triển khai đồng bộ, chất lượng cuộc sống của người dân, bộ mặt đô thị sẽ ngày càng được tốt hơn", chị Đỗ Thị Thùy Ninh, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 29/6 đến hết ngày 5/7, đã có hơn 20.000 người vào tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình "hạt nhân - vệ tinh"; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).Tại triển lãm trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch.
Tại triển lãm còn trưng bày các sơ đồ định hướng giải quyết điểm nghẽn ngập úng, bản đồ định hướng phát triển cấp nước, bản đồ hiện trạng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố cùng nhiều các bản đồ phát triển theo từng khu vực, ngành nghề,...
Tại tầng 4 của triển lãm với diện tích khoảng 1.200m2 trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.