Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Kim Sáng| 04/03/2023 14:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày 4 và 5/3, tổ chức VCF phối hợp với Thành đoàn, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Quận Đoàn Bình Tân tổ chức khám bệnh miễn phí cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, người lao động trên địa bàn quận Bình Tân.

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Yêu thương nâng bước”, Thành đoàn TP.HCM và tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tiếp tục phối hợp cùng Quận Đoàn Bình Tân triển khai hoạt động thăm khám cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trẻ em là con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân trong hai ngày 4 và 5/3 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, huyện Bình Chánh.

Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Bác sĩ Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ tại chương trình

Tại đây, các em được khám tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt; kiểm tra mắt, khám cơ xương khớp và đánh giá sức khỏe tâm lý. Trường hợp phát hiện bệnh, các em sẽ được tái khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với chi phí điều trị và đi lại được hỗ trợ bởi chương trình “Yêu thương nâng bước”. Đặc biệt, sau khi kiểm tra sức khỏe, các em sẽ nhận được quà và suất ăn trị giá 150.000 đồng.

Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Khám miễn phí cho các em nhỏ là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bác sĩ Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, hoạt động khám chữa bệnh của chương trình “Yêu thương nâng bước” nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình trong cuộc sống, sức khoẻ. Mong muốn của bệnh viện không chỉ là một lần khám mà có thể giải quyết được các vấn đề của trẻ về sau, qua những lần khám sàng lọc có thể tìm ra các vấn đề của trẻ và tiếp tục đi theo để chăm sóc, điều trị, hỗ trợ nếu trẻ có những bệnh nặng cần phải can thiệp.

“Chúng tôi hy vọng, khi trẻ có những vấn đề về sức khoẻ có thể dễ dàng tìm đến chúng tôi để được chăm sóc, điều trị và được nhiều người trong cộng đồng chung tay giúp đỡ. Chúng tôi mong muốn được đồng hành với trẻ trong suốt thời gian dài với mục tiêu chăm sóc toàn diện”, Bác sĩ Nguyễn Trần Nam nói.

Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Các em nhỏ được đo chiều cao, cân nặng khi đến khám

Chương trình “Yêu thương nâng bước” được khởi xướng từ tháng 11/2021 nhằm hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho 2.345 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM đến khi trưởng thành. Chương trình được thực hiện thông qua đánh giá từng trẻ một cách khoa học, từ đó lập ra các biện pháp khắc phục ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đảm bảo sức khỏe và thành công của các em trong tương lai.

Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Hoạt động khám bệnh nằm trong chương trình “Yêu thương nâng bước”

Trong năm 2022, chương trình đã tổ chức 2 chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.100 em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn TP.HCM. Kết quả chỉ ra rằng rất nhiều trẻ em đang gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như về tâm lý, mắt, thiếu dinh dưỡng hợp lý, các vấn đề về răng miệng… Các bé này cũng được chương trình hỗ trợ điều trị về lâu dài để đảm bảo sức khỏe về thể chất, tinh thần.

Ông Rad Kivette – Tổng Giám đốc VCF cho biết, nhờ sự hợp tác của các đối tác và nhà tài trợ tận tâm và đáng tin cậy, chương trình “Yêu thương nâng bước” có thể tiếp cận trực tiếp với từng trẻ mồ côi do Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch để đánh giá nhu cầu của từng cá nhân và cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho từng em.

Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn

Đợt này, chương trình sẽ khám cho 1.000 em nhỏ trên địa bàn quận Bình Tân

“Chúng tôi đang nỗ lực hơn bao giờ hết để đảm bảo tất cả trẻ em đều nhận được sự quan tâm đầy đủ về tâm lý xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hỗ trợ giáo dục toàn diện cho đến khi các em trưởng thành”, ông Rad Kivette nói.

Chương trình “Yêu thương nâng bước” được chia thành 3 giai đoạn với sự hỗ trợ đầy đủ cho các em theo từng khoảng thời gian. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 1.924 khảo sát chi tiết để đánh giá từng em nhỏ. Giai đoạn 2 với hỗ trợ điều trị y tế được triển khai trong năm 2022. Giai đoạn 3 sẽ mang đến việc chăm sóc dài hạn với các dịch vụ y tế và giáo dục cho các em tới khi trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám miễn phí cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn