Tối 3/3, UBND TP. Hải Phòng tổ chức khai trương Nhà hát Hoa Phượng và biểu diễn chương trình nghệ thuật “New Year Concert 2026” với sự tham dự của đông đảo đại biểu Trung ương, thành phố, các nghệ sĩ và khán giả.
Dự chương trình về phía Trung ương có các đại biểu: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
Về phía TP. Hải Phòng có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…


Phát biểu tại chương trình, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng không chỉ là đô thị lớn thứ ba cả nước về quy mô kinh tế, mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, nhất là âm nhạc.
Hải Phòng tự hào là quê hương của nhiều nhạc sĩ lớn như Hoàng Quý, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Phạm Tuyên, Ngô Thụy Miên… Đây là những tên tuổi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy âm nhạc cách mạng và trữ tình Việt Nam. Thành phố cũng là nơi sinh của nhiều giọng ca giàu nội lực và bản sắc như NSND Tố Uyên, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Ngọc Sơn, Thùy Chi, Quang Lý, Ngọc Tân… Từ nền tảng ấy, Hải Phòng đã xác định mục tiêu và đang trong lộ trình xây dựng trở thành “thành phố âm nhạc”, để âm nhạc không chỉ hiện diện trong các nhà hát mà lan tỏa sâu rộng đến đời sống cộng đồng.

Nhà hát Hoa Phượng được đầu tư không gian kiến trúc sang trọng với 1.350 ghế, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, giao hưởng, nhạc kịch và sự kiện văn hóa tầm quốc gia, quốc tế. Công trình hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị sáng tạo về âm nhạc, từng bước hội nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Thành phố cũng định hướng sẽ tăng cường hợp tác với các trung tâm nghệ thuật lớn trong cả nước để đưa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao về với Hải Phòng, để người dân được thưởng thức tinh hoa âm nhạc trong không gian xứng tầm. Việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà hát Hoa Phượng là bước đi thể hiện quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ; đồng thời cụ thể hóa chủ trương đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.


Ngay sau nghi thức khai trương nhà hát, UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật “New Year Concert 2026”.
Chương trình được được dàn dựng công phu, quy mô, với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng và những tên tuổi hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam như NSƯT Kim Xuân Hiếu (chỉ huy dàn nhạc), NSND Bùi Công Duy (solo violin), NSƯT Đăng Dương, Đào Tố Loan, Bảo Yến, Gemma Nguyễn, Thu Lương, Trường Linh, Lê Tuân…
Nội dung chương trình được xây dựng gồm 2 trường đoạn nghệ thuật cấu trúc chặt chẽ, giàu cảm xúc với các ca khúc, tiết mục ngợi ca về Đảng, đất nước, về TP. Hải Phòng, mùa Xuân, violin độc tấu nhiều tuyệt tác thế giới, tạo nên một đêm hòa nhạc đẳng cấp, đưa khán giả đi qua những miền âm nhạc lãng mạn của Việt Nam và thế giới.