Âm nhạc - Phim

Góp ý Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”

Vũ Ba 03/03/2026 - 18:32

Ngày 3/3, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, tham vấn ý kiến của các nghệ sĩ người Hải Phòng đối với Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc” giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Việc xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc nhằm góp phần phát triển toàn diện con người xã hội chủ nghĩa, hình thành không gian đô thị sáng tạo, đưa hoạt động âm nhạc, nghệ thuật trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn với du lịch, thể thao, công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Đồng thời, điều này cũng bảo đảm mọi người được tiếp cận và tham gia sâu rộng vào đời sống âm nhạc hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo về âm nhạc.

img_1778.jpeg
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Để tăng hiệu quả thực tiễn của đề án, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng gợi mở 5 vấn đề cốt lõi để các nghệ sĩ và chuyên gia tập trung thảo luận. Trong đó, lãnh đạo TP. Hải Phòng cho rằng cần nhận diện giá trị bản sắc làm rõ nét khác biệt của âm nhạc Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại; hoàn thiện các tiêu chí nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc theo lộ trình; cơ chế chính sách đột phá đề xuất các phương án khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý và tổ chức biểu diễn nhạc; xây dựng hệ sinh thái âm nhạc đẩy mạnh xã hội hóa, thiết kế các sự kiện âm nhạc mang tính biểu tượng gắn liền với quảng bá du lịch…

Mục tiêu cụ thể của đề án, đến năm 2030, có 100% trường Tiểu học và THCS triển khai đầy đủ chương trình âm nhạc theo quy định, hằng năm tổ chức tối thiểu 500 buổi biểu diễn, giao lưu, hướng dẫn âm nhạc cho học sinh tại trường học và thiết chế văn hóa; khoảng 70% học sinh THCS biết sử dụng ít nhất 1 loại nhạc cụ hoặc kỹ năng âm nhạc cơ bản; mỗi trường tổ chức ít nhất 3 chương trình biểu diễn/năm, duy trì 1 ngày hội âm nhạc học đường cấp thành phố hàng năm…

img_1779.jpeg
img_1780.jpeg
Nhiều nghệ sĩ gạo cội tham gia góp ý vào đề án.

Về hoạt động âm nhạc, nghệ thuật cộng đồng, thành phố có tối thiểu 114 CLB âm nhạc, nghệ thuật tại xã, phường, đặc khu; mỗi năm tổ chức ghi hình tối thiểu 10 chương trình nghệ thuật truyền thống và bổ sung cho tư liệu giảng dạy trong nhà trường; tổ chức 2 năm 1 lần cuộc thi sáng tác ca khúc, sáng tác kịch bản sân khấu…

Về sự kiện âm nhạc, nghệ thuật quy mô lớn, trong năm 2026, 2027 mỗi năm thành phố tổ chức ít nhất 1 sự kiện âm nhạc hoặc cuộc thi sáng tác âm nhạc quy mô cấp thành phố hoặc khu vực. Từ năm 2028 trở đi, mỗi năm, thành phố đăng cai tối thiểu 2 sự kiện âm nhạc quốc tế, 3 sự kiện âm nhạc quốc gia tạo điểm nhấn thương hiệu.

Mục tiêu giai đoạn 2030-2045 là bảo đảm sự phát triển cân bằng, nâng cao chất lượng các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật; mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng văn hóa cho mọi người dân; đồng thời, kết nối Hải Phòng với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, hoàn thiện hồ sơ.

img_1781.jpeg
img_1782.jpeg
Các nghệ sĩ cho rằng Hải Phòng có đủ điều kiện nền tảng để tham gia vào nhóm thành phố sáng tạo âm nhạc và xây dựng không gian văn hóa công cộng có chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào việc đánh giá những giá trị nền tảng, truyền thống và thế mạnh đặc trưng của âm nhạc Hải Phòng. Qua đó, khẳng định Hải Phòng có đủ điều kiện nền tảng để tham gia vào nhóm thành phố sáng tạo âm nhạc và xây dựng không gian văn hóa công cộng có chất lượng, phù hợp với chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, xu thế phát triển công nghiệp văn hóa thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Góp ý Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”