Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Duy Tuấn 22/02/2024 - 09:22

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 22/02, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương…

km2.jpeg
Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 30 trong thời gian 1 ngày để xem xét 05 nội dung quan trọng.

Bao gồm: Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 và Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân; Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nhấn mạnh, phiên họp chỉ diễn ra trong 1 ngày, phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung thời gian, chất lượng cho ý kiến các nội dung, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đi vào các nội dung cụ thể, đối với dự án luật lưu trữ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Luật lưu trữ cần gia tăng giá trị gắn với chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, ngoài lưu trữ công cần chú ý đến lưu trữ tư, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá công tác này.

ctqh.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Về dự án luật cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi mang tính cấp bách nhằm thể chế hoá kịp thời các nghị quyết của Đảng, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; khắc phục những vướng mắc trong bối cảnh hiện nay.

Về tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân… Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét kỹ lưỡng nội dung này.

Ngoài ra, tại phiên họp, TVQH cho ý kiến Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV…

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 7 tới đây sẽ thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 12 dự án luật khác với khối lượng xây dựng luật lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ cho tới nay…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TVQH nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị tốt các nội dung phiên họp, cũng là chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp quốc hội tới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội