Ngày 23/4, tại Thư viện Tổng hợp thành phố Huế đã diễn ra khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 với chủ đề “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”.
Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trưng bày hơn 200 bản sách thuộc Tủ sách Huế và 50 tác phẩm thiết kế bìa sách do học sinh THCS thực hiện với chủ đề “Thành Huế quê hương em”.
Đồng thời, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025, hướng đến xây dựng xã hội học tập, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 mang thông điệp: “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”; “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; “Đọc sách – làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.
Trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần này tại Huế là lễ ra mắt 2 ấn phẩm mới: “Huế - Di tích và danh thắng”, giới thiệu tổng quan về các di tích lịch sử, kiến trúc, văn hóa gắn với Cố đô Huế.
Ấn phẩm “Hương ước các làng tại thành phố Huế” tập hợp 67 bản hương ước tiêu biểu, là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu làng xã truyền thống.
Ngày Sách và Văn hóa đọc còn có ý nghĩa tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Đây còn là dịp để tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.
Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 500 bản sách đến các thư viện công cộng, không gian đọc cơ sở, các cơ sở giáo dục và đơn vị nghiên cứu trên địa bàn.