Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024

Trang Vân 14/04/2024 - 21:15

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng là sự kiện chính trị, văn hóa và du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được tổ chức hàng năm và là 1 trong 4 lễ hội lớn ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Lễ hội sẽ tái hiện lại ba lần chiến thắng vang dội của nhân dân ta trên sông Bạch Đằng.

z5347871551132_9309b9d5878829aa27fd5fa32531b349.jpg
Lãnh đạo thị xã Quảng Yên gióng trống Khai hội.

Tối 14/4, tại đền Trần Hưng Đạo - miếu Vua Bà (phường Yên Giang) thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, UBND thị xã Quảng Yên đã tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 nhân kỷ niệm 1086 năm (938 - 2024); 1043 năm (981 - 2024) và 736 năm (1288 - 2024) Chiến thắng Bạch Đằng.

Tại Lễ khai hội, các đại biểu và du khách đã cùng ôn lại những chiến công oanh liệt của các bậc tiền nhân trong công cuộc chống giặc ngoại xâm trên dòng Bạch Đằng Giang lịch sử qua chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khúc tráng ca Bạch Đằng”.

z5347871554541_a932539afd88de381410a389cfc74059.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khúc tráng ca Bạch Đằng".

Dòng sông Bạch Đằng đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc với 3 lần chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước; Năm 981, Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược nhà Tống; năm Mậu Tý 1288, quân và dân Đại Việt tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh của quân xâm lược Nguyên Mông.

Nhận thức được những giá trị và tầm quan trọng của di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, những năm qua, quần thể Khu di tích luôn được tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên quan tâm đặc biệt, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị. Năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã lập hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng quần thể Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng là di tích quốc gia đặc biệt; Ngày 20/11/2021, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

z5347871545838_dd0ef9b2699263ea341565f587dd9d3c.jpg

Năm 2023, thị xã Quảng Yên đã lập hồ sơ đưa di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng vào Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Để phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Bạch Đằng, tri ân các bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, hiện nay thị xã Quảng Yên đang khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư tiếp giai đoạn II dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Bạch Đằng; đồng thời sớm đưa quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Yên cũng quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Bạch Đằng để mỗi người dân và du khách khi về thăm di tích Bạch Đằng thêm tự hào về lịch sử dân tộc.

z5347889985133_c6faba6c295f999051c73ab7467a5643.jpg
Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Ngày nay, trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam và du khách khi đến với Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên thăm Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, thắp nén hương tưởng niệm đức thánh Trần và Quốc mẫu Vua Bà đều ghi nhớ công ơn của biết bao thế hệ đi trước, các anh hùng dân tộc và những người dân bình dị đã góp sức, góp chí, góp tâm và cả xương máu để có được hòa bình và sự ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 được tổ chức trong từ 14 - 17/4 với nhiều hoạt động: Khai hội, tế yết ở đình Yên Giang, rước tượng Đức thánh Trần, dâng hương, nghi lễ chui kiệu thánh, tế lễ giã hội, văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian, đặc sắc như: Kéo co, cờ người, tổ tôm điếm, bóng chuyền hơi, góp cọc Bạch Đằng, triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm sinh vật cảnh, văn nghệ, thả đèn hoa đăng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024