Tin địa phương

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Minh Triết 03/10/2025 - 12:47

Với phương châm “Một An Giang – Một tầm nhìn – Một ý chí – Một niềm tin thắng lợi”, sáng 3/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước...

z7075660310300_9a5bc17d4125c5754dad0657356b817a.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu khai mạc đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh An Giang trong bối cảnh cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và động lực phát triển mới.

z7075743348949_ec04cfe8a88388249760e126384dc7d6(1).jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ngay sau đại hội theo tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, bao quát toàn diện không gian phát triển mới của tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tỉnh An Giang đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân linh hoạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng lên; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả, nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân.

z7075787788204_375da294926ed1397c06c2b2cdbea34d(1).jpg
Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo chính trị nêu rõ: Với sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, Nhân dân và doanh nghiệp tỉnh đã phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 931 tổ chức cơ sở Đảng (420 đảng bộ cơ sở, 511 chi bộ) và 131.548 đảng viên. Giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,68%; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Dù tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt như kỳ vọng, song vẫn duy trì được đà phục hồi ổn định. GRDP bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Tổng thu ngân sách tăng khá, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

z7075814694101_a27a77f74fecdb06c98bc9df5595325b(1).jpg
Quang cảnh Đại hội

Phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu được xác định là hai trụ cột chiến lược và được tỉnh tập trung triển khai đồng bộ. Kinh tế biển có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ biển, nuôi trồng thủy sản và vận tải biển; hạ tầng ven biển được đầu tư ngày càng đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa đất liền với các đảo. Các sản phẩm chủ lực như du lịch biển, nuôi biển công nghệ cao và xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế vùng ven biển.

Các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người có công và đối tượng chính sách được quan tâm và hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo đa chiều bền vững. Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2020 từ 1,9% giảm còn 0,91%. Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, tỉnh đã quyết liệt triển khai và hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.082 căn nhà, qua đó giúp người dân có được mái ấm kiên cố và khang trang hơn.

Mục tiêu phát triển thành tỉnh khá của cả nước

Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo chính trị xác định mục tiêu chung: Đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia.

Có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Báo cáo chính trị cũng nêu 36 chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, dân vận; 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, đó là: tập trung phát triển kinh tế biển; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng; đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Báo cáo chính trị nêu 4 nhóm giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Các giải pháp đã cụ thể hóa các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

z7075952517089_04e89bc4053ef189ce08d26e8c148505-1-.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chung của đất nước và của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và các quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trở thành việc làm thường xuyên. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và đạt kết quả đúng chỉ đạo của Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu rõ nguyên nhân của hạn chế và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng và đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế với 8 nội dung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang