Xã hội

Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028

Kim Sáng 22/09/2023 - 13:33

549 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn TP.HCM đã về dự khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 22/9, tại Hội trường Thành phố, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM lần XI nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn XIII Công đoàn Việt Nam, dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

z4716435212985_3efc92499fecd3da64f8472cfafb2580.jpg
Đại hội Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Tại phiên làm việc thứ hai và thứ ba (ngày 23/9), đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XI và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, phiên thứ tư diễn ra vào sáng 24/9 (phiên trọng thể, cũng là phiên bế mạc) sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM. Dự kiến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang sẽ phát biểu chỉ đạo; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028...

p1900604.jpg
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII sẽ tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động.

Đại hội cũng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ tới.

p1900614.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn TP.HCM, diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, người lao động thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Đặc biệt, Đại hội lần này tăng cường chuyển đổi số trong công tác tổ chức như ứng dụng giải pháp công nghệ quét mã QR trong công tác quản lý đại biểu, thông tin, điểm danh đại biểu, bầu cử….

p1900621.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn đại biểu công nhân, viên chức, lao động TP.HCM do Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng, quận 4) và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII sẽ diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028