Văn hóa - Du lịch

Khai hội Xuân Yên Tử 2026 – lan tỏa giá trị Di sản thế giới

Trang Vân 26/02/2026 - 13:48

Sáng 26/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 chính thức diễn ra tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), mở đầu mùa lễ hội đầu xuân đầu tiên kể từ khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

img_8013.jpeg

img_7955.jpeg
Nghi thức rước kiệu trang nghiêm tại Khai hội Xuân Yên Tử 2026. (Ảnh: TV)

Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn và lâu đời, gắn với vùng đất tổ của Phật giáo Việt Nam, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội không chỉ là hoạt động tâm linh đầu xuân mà còn là dịp tôn vinh tinh thần “nhập thế”, sự hòa quyện giữa đạo và đời trong văn hóa Việt.

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 được tổ chức trong niềm tự hào khi di sản đã được UNESCO vinh danh, khẳng định tầm vóc và giá trị nổi bật toàn cầu của Yên Tử. Đồng thời, đây cũng là dịp để tiếp tục phát huy giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững.

Lễ khai hội năm nay được tổ chức quy mô, bài bản, tái hiện không gian lễ hội truyền thống. Mở đầu là nghi thức rước kiệu trang nghiêm do nhân dân thực hiện, tiếp đến là diễn văn khai hội và nghi thức chúc phúc đầu năm do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

img_7966.jpeg
img_7957.jpeg
Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: TV)

Khoảnh khắc được mong đợi nhất là nghi thức gióng trống, thỉnh chuông chính thức khai hội, mở ra mùa hành hương về non thiêng Yên Tử. Sau đó, các nghi lễ tâm linh như dâng hương cầu quốc thái dân an, đóng dấu thiêng Yên Tử tiếp tục được tổ chức, mang đậm giá trị truyền thống đầu xuân.

Ngay sau phần lễ, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách đã hành hương, leo núi chiêm bái hệ thống chùa, am, tháp cổ, tìm về không gian thanh tịnh giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất linh thiêng.

img_7979.jpeg
img_7977.jpeg
Khai Hội xuân Yên Tử thu hút đông đảo du khách, tăng ni, phật tử và nhân dân. (Ảnh: TV)

Song song với phần lễ, phần hội tại Quảng trường Minh Tâm diễn ra sôi động với các màn biểu diễn rồng lân, nghệ thuật nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao Thanh Y. Không gian lễ hội vừa trang nghiêm, vừa giàu tính cộng đồng, tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách đầu xuân.

Năm nay, chuỗi hoạt động lễ hội được mở rộng với nhiều chương trình phong phú như: Triển lãm Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử (25/2–4/3), trưng bày cổ vật nhà Trần, tư liệu quý về Thiền phái Trúc Lâm; Hội chợ OCOP và liên hoan ẩm thực quy mô hơn 100 gian hàng; chương trình “Xuân di sản – Tết làng Nương” với các hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.

img_7986.jpeg
Lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. (Ảnh: TV)

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật quy mô lớn dự kiến diễn ra ngày 7/3 (19 tháng Giêng), phục vụ khoảng 10.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp, tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: Việc Yên Tử được ghi danh là Di sản thế giới là sự ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, đồng thời là cam kết cho tương lai trong việc bảo tồn và phát huy di sản vì lợi ích chung của nhân loại. Ông đánh giá cao nỗ lực của Quảng Ninh trong bảo tồn di sản, phát triển du lịch có trách nhiệm và thúc đẩy giáo dục cộng đồng.

img_7997.jpeg
Nhân dân và du khách thập phương vào dâng hương. (Ảnh: TV)

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là chính sách miễn 100% vé tham quan danh thắng Yên Tử từ năm 2026 đến hết 2028 (không bao gồm vé cáp treo), cùng với miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026 và bảo hiểm miễn phí cho du khách. Hệ thống công nghệ, trong đó có AI nhận diện du khách, cũng được đưa vào vận hành nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ.

Thực tế cho thấy sức hút của Yên Tử ngày càng lớn. Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14–22/2), khu di tích đã đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

img_7917.jpeg

Với chuỗi hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc, cùng các chính sách kích cầu đồng bộ, Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu chiêm bái đầu xuân của nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Ninh với thông điệp “Một điểm đến, hai di sản thế giới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai hội Xuân Yên Tử 2026 – lan tỏa giá trị Di sản thế giới