Sáng 6/3, tại Di tích Thái miếu nhà Trần, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức Lễ khai hội Thái miếu nhà Trần năm 2026.

Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ 6 đến 8/3/2026 (tức ngày 18 đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
Phát biểu tại lễ khai hội, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết, Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm nay được tổ chức trong niềm tự hào khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.
Đây không chỉ là dịp để nhân dân và du khách dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công gây dựng đất nước, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của triều Trần.

Theo sử liệu, hơn bảy thế kỷ trước, sau khi lên ngôi vào năm 1237, vua Trần Thái Tông đã ban cho anh trai là Trần Liễu vùng đất Ngũ Yên làm đất thang mộc và phong tước An Sinh Vương. Tại vùng đất này, An Sinh Vương Trần Liễu đã cho xây dựng điện An Sinh và Tiên Miếu (sau này là Thái miếu) để thờ tổ tiên, trong đó có Đức Thái Tổ Trần Thừa.
Qua nhiều triều vua Trần, Thái miếu tiếp tục được mở rộng, trở thành nơi thờ tự các vua Trần và là trung tâm văn hóa – tâm linh tiêu biểu của vùng Đông Triều.


Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức như: Lễ rước nước, nghi thức dâng hương, đóng ấn Thái miếu nhà Trần, lễ giỗ Đức Thái Tổ Trần Thừa cùng các nghi thức tế lễ theo nghi thức cổ truyền.
Bên cạnh đó, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng, tạo nên không khí lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông qua lễ hội, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với triều Trần, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của hệ thống di tích nhà Trần tại phường An Sinh nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Qua đó, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa – tâm linh bền vững.