Ngày 8/2, tại Di tích lịch sử quốc gia tháp Tường Long (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) đã long trọng tổ chức Lễ khai bút Xuân Ất Tỵ 2025.
Theo sách "Đại Việt sử lược", năm Mậu Tuất 1058, vua Lý Thánh Tông sau khi ngự giá qua biển Ba Lộ đã dừng chân ghé lại nơi đây xây tháp.
Sau ngài nằm mộng thấy rồng vàng bèn ban cho ngọn tháp cái tên Tường Long, nghĩa là "Thấy rồng vàng hiện lên" để ghi nhớ điềm lành.
Tháp Tường Long, một trong những biểu tượng linh thiêng của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng đã trở thành nơi hội tụ của những người yêu chữ, yêu văn hóa truyền thống.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
Qua đây, hậu thế bày tỏ lòng thành kính, tri ân với các bậc tiền nhân, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đề cao sự học, trọng trí tuệ của người Việt.
Cùng với đó, lễ khai bút là dịp giáo dục thế hệ trẻ gắng công học tập, rèn luyện, đỗ đạt thành danh xây dựng quê hương Đồ Sơn ngày một giàu đẹp, văn minh.
Sau nghi lễ Xin bút, Rước bút, An vị bút, đọc Chúc văn là phần biểu diễn thư pháp của Nhà thư pháp Lê Thiên Lý với 4 chữ “Phong – Điều – Vũ – Thuận” cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Tiếp đến là phần khai bút của các lãnh đạo thành phố; địa phương, thầy cô giáo và các em học sinh.
Nhân dịp này, quận Đồ Sơn biểu dương 6 giáo viên và 57 học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025.
Lễ khai bút xuân Ất Tỵ tại tháp Tường Long là một sự kiện mang đậm giá trị văn hóa và tinh thần.
Đây không chỉ là một nghi thức khởi đầu năm mới, khai bút tại nơi đây còn kết nối con người với lịch sử, lý tưởng sống và tương lai.