Lượng khách tăng mạnh, tàu tăng chuyến liên tục, các cơ sở lưu trú tại tuyến đảo gần như kín phòng trong kỳ nghỉ lễ.

Trong ngày 30/4, hoạt động vận tải khách ra các tuyến đảo của đặc khu Vân Đồn và Cô Tô diễn ra sôi động. Theo Ban Quản lý Bến cảng cao cấp Ao Tiên, tổng cộng 156 chuyến tàu đã được khai thác, phục vụ gần 19.500 lượt du khách.
Trong đó, tuyến Cô Tô ghi nhận lượng khách lớn nhất với 48 chuyến tàu, vận chuyển gần 10.900 lượt người. Tuyến Quan Lạn có 61 chuyến, đón gần 4.200 lượt khách; còn tuyến Minh Châu đạt 47 chuyến, với hơn 4.300 lượt. So với cùng kỳ năm 2025, lượng khách đến các tuyến đảo tăng khoảng 22%, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch biển đảo Quảng Ninh.
Không chỉ lượng khách tăng cao, các cơ sở lưu trú, dịch vụ tại Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu cũng đã được đặt kín đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5. Nhu cầu lớn buộc các đơn vị vận tải chủ động tăng chuyến, điều chỉnh lịch trình linh hoạt để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của du khách.
Để phục vụ mùa cao điểm, Bến cảng Ao Tiên cùng các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều phối giao thông, kiểm soát giá vé và đảm bảo an toàn vận hành. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận tải giúp hạn chế tình trạng quá tải, đồng thời ngăn chặn các hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
Đáng chú ý, từ ngày 1/5/2026 đến 30/5/2027, bến cảng cao cấp Ao Tiên sẽ thực hiện chính sách miễn, giảm từ 50% đến 100% giá vé qua cảng đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, công tác trên các đảo thuộc Vân Đồn và Cô Tô. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần ổn định đời sống cư dân vùng biển đảo.
Cùng với hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, các tuyến đảo của Vân Đồn và Cô Tô tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp nghỉ lễ cũng như mùa hè 2026, với dự báo tăng trưởng còn duy trì ở mức cao.