Khách đến tham quan vịnh Hạ Long và di tích Yên Tử không phải trả tiền

Trang Vân| 14/05/2020 13:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua việc miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử cho khách du lịch đến với Quảng Ninh.

Sáng nay, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để thảo luận một số biện pháp phục hồi kinh tế đặc biệt là ngành du lịch sau khi tỉnh này thực hiện dừng hoạt động du lịch để phòng chóng dịch Covid-19.

Mở đầu kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết ngành du lịch dịch vụ là một trong những ngành động lực tăng trưởng, là mũi nhọn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh chiếm tỷ trọng 45,9% cơ cấu kinh tế của tỉnh trong năm 2019 đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng số khách du lịch đến tỉnh này 4 tháng đầu năm chỉ đạt 1,54 triệu khách, doanh thu du lịch đạt 2.766 tỷ, giảm 77% so với cùng kỳ 2019. Các doanh nghiệp gặp khó khăn, một lượng lớn lao động trong ngành du lịch bị bị cắt giảm, mất việc làm, giảm thu nhập.

Khách đến tham quan vịnh Hạ Long và di tích Yên Tử không phải trả tiền
Từ ngày 14/5 đến ngày 1/6 miễn 100% phí vào các điểm tham quan vịnh Hạ Long

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua chủ trương thông qua gói kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh trị giá 200 tỷ đồng từ việc giảm thu ngân sách nhà nước để miễn phí vé tham quan các điểm du lịch vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, di tích danh thắng Yên Tử cho khách du lịch.

Cụ thể, từ ngày 14/5 đến ngày 1/6 miễn 100% phí vào các điểm tham quan vịnh Hạ Long (không bao gồm vé ngủ đêm), bảo tàng Quảng Ninh (TP Hạ Long), Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) đối với khách du lịch quốc tế và nội địa miễn, giảm phí tham quan cho khách du lịch nội địa tham quan vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử vào các ngày lễ lớn như: ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày Du lịch Việt Nam (9/7); ngày thương binh liệt sĩ (27/7); ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8); ngày Quốc khánh (2/9); ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11); ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long (trừ vé ngủ đêm), bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử cho các ngày còn lại của tháng 6,7/2020.

Ông Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, đoàn đại biểu TP Uông Bí, cho biết tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp với Chính phủ, các bộ. ngành tổ chức kích cầu khách du lịch quốc tế, đưa thông điệp “Việt Nam là điểm đến an toàn, Quảng Ninh là điểm đến tuyệt đối an toàn”. Các doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển cần giảm giá vé cho khách nước ngoài đến du lịch Việt nam, tỉnh Quảng Ninh cần sớm kết nối lại các thị trường du lịch quốc tế.

Ngoài ra, để thúc đẩy người dân đi và đến Quảng Ninh bằng đường hàng không tại sân bay Vân Đồn, tỉnh này sẽ miễn phí vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn – Hạ Long nối dài tuyến buýt miễn phí đến Dốc Đỏ (TP Uông Bí). Thời gian áp dụng miễn phí từ nay đến hết ngày 31/12/2020.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách đến tham quan vịnh Hạ Long và di tích Yên Tử không phải trả tiền