Giao thông

Khắc phục “con đường đau khổ” ở nam Sầm Sơn

Thanh Phương 07/09/2026 14:24

Phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục “con đường đau khổ” để người dân đi lại.

Tuyến đường vào khu dân cư Minh Sơn có chiều dài hơn 500m, là trục giao thông kết nối khu dân cư với các khu vực lân cận. Thời gian qua, tình trạng mặt đường xuống cấp, lầy lội, trơn trượt, đặc biệt khi trời mưa, đã gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

layloi.jpg
Con đường lầy lội mỗi khi mưa xuống

Trước tình trạng trên, UBND phường Nam Sầm Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai biện pháp khắc phục tạm thời, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại và hạn chế những bất tiện, nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Ghi nhận vào ngày 7/9, tại một số đoạn trên tuyến đường, đất, đá cấp phối đã được đưa về tập kết, đổ xuống mặt đường và tiến hành san gạt. Sau khi được xử lý bước đầu, mặt đường đã khô ráo hơn, tình trạng lầy lội, trơn trượt được hạn chế, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.

Trao đổi với PV, ông Lưu Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng đổ đất, đá và san gạt mặt đường để khắc phục trước mắt tình trạng lầy lội, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

trontruot.jpg
Đường trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Theo lãnh đạo UBND phường Nam Sầm Sơn, đây mới là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, việc đầu tư hạ tầng giao thông tại khu vực cần được xem xét trong tổng thể phương án di dời, tái định cư người dân.

Theo UBND phường Nam Sầm Sơn, toàn bộ khu dân cư Minh Sơn gồm 38 hộ nằm trong diện phải di dời, tái định cư để phục vụ dự án Nhà máy xử lý rác thải Nam Sầm Sơn.

xulyduong.jpg
Phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo các đơn vị xử lý tạm thời cho người dân đi lại

Hiện đề án di dân đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Do đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông tại khu vực này cần được cân nhắc tổng thể, bảo đảm phù hợp với định hướng và phương án triển khai dự án trong thời gian tới.

Trong bối cảnh chờ phương án lâu dài, việc khắc phục tạm thời mặt đường được địa phương xác định là giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân, đồng thời hạn chế việc đầu tư dàn trải đối với khu vực dự kiến có sự thay đổi về dân cư và hạ tầng.

Liên quan đến khu vực Minh Sơn, trước đó, ngày 1/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án xử lý triệt để môi trường tại bãi rác phường Sầm Sơn.

khubairac.jpg
Dự án xử lý rác tại phường Nam Sầm Sơn

Tiếp đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 6,9ha, địa điểm thực hiện tại xã Quảng Minh, TP. Sầm Sơn (nay là phường Nam Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Dự án được xác định có công suất xử lý khoảng 300 tấn rác/ngày đêm, với thời gian thực hiện dự kiến trước năm 2025. Tuy nhiên vì nhiều lí do mà dự án bị kéo dài, không hoàn thành đúng tiến độ.

Trong thời gian chờ các quyết định liên quan đến phương án di dân và triển khai dự án, chính quyền phường Nam Sầm Sơn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý những vấn đề phát sinh, trong đó ưu tiên các giải pháp trước mắt để bảo đảm điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân khu dân cư Minh Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khắc phục “con đường đau khổ” ở nam Sầm Sơn