Kết quả bốc thăm Nations League 2020/2021: Bảng tử thần xuất hiện, Đức, Tây Ban Nha đại chiến

Duy Thái - Thụy Anh| 04/03/2020 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, League A của Nations League 2020/2021 với không ít “ông kẹ” đã chứng kiến sự xuất hiện của những bảng đấu tử thần.

Rạng sáng nay, tại thành phố Amsterdam đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng Nations League 2020/2021. Mọi sự chú ý đã đổn dồn về League A, nơi xuất hiện hàng loạt những ông lớn của bóng đá châu Âu.

Theo đó, 4 bảng đấu hội tụ đầy đủ các anh tài đã nhanh chóng được lộ diện. Cụ thể, Italia sẽ so tài cùng với đương kim á quân Hà Lan, kèm theo đó là Ba Lan và Bosnia ở nhóm 1.

Nhóm 2 là sự xuất hiện của ĐT Anh, Bỉ Iceland và Đan Mạch. Đây được dự đoán là bảng đấu hết sức khó khăn đối với thầy trò HLV Gareth Southgate bởi Iceland và Đan Mạch mặc dù không được đánh giá quá cao nhưng luôn biết cách tạo ra những sự khó chịu nhất định. Bên cạnh đó thì Bỉ là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Một thách thức thực sự đối với tuyển Anh tại Nations League năm nay.

Nhóm 3 chứng kiến sự xuất hiện của nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Điển và Croatia. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần của Nations League 2020/2021. Pháp đang rất khao khát đòi lại “mối thâm thù” với Bồ Đào Nha sau khi bị đá văng khỏi chung kết EURO 2016. Trong khi đó, Croatia đang là á quân của World Cup 2018 và sẵn sàng đem đến thách thức cực lớn cho cả Bồ Đào Nha lẫn Pháp.

Kết quả bốc thăm Nations League 2020/2021: Bảng tử thần xuất hiện, Đức, Tây Ban Nha đại chiến

Kết quả bốc thăm chia nhóm đấu tại UEFA Nations League 2020/2021.

Cuối cùng, ĐT Đức, Ukaire, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ sẽ tranh tài cùng nhau tại nhóm 4. Cả Ukraine lẫn Thụy Sỹ vẫn luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm tiềm tàng không thể xem thường. Trong khi đó cả Tây Ban Nha lẫn Đức vẫn đang khao khát tìm lại đỉnh cao vốn có của mình.

Bên cạnh League A, UEFA cũng tiến hành chia nhóm thi đấu ở League B, C, D. Với việc chỉ có 7 đội tuyển tham dự, thế nên tại League D sẽ xuất hiện một nhóm đấu 3 đội. Theo kết quả bốc thăm thì San Marino, Liechtenstein và Gibraltar sẽ chung nhóm, còn lại  Malta, Andorra, Latvia và đảo Faroe sẽ nằm ở nhóm còn lại.

Vòng bảng Nations League 2020/2021 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. 4 đội tuyển xếp đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, hai trận bán kết này sẽ được diễn ra và các ngày 2 và 3/6/2021.

Ngoài ra, trận tranh hạng Ba và trận chung kết sẽ diễn ra đồng thời ngày 6/6/2021. Các đội tuyển xếp chót ở League A và League sẽ bị xuống hạng. Ngược lại thì các đội đứng đầu League C và D sẽ được thăng hạng.

Kết quả thi đấu tại Nations League 2020/21 sẽ có tác động nhất định tới vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu. Cựu lục địa có tổng cộng 13 suất dự vòng chung kết World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu sẽ có 10 bảng. 

10 đội đứng đầu các bảng giành vé trực tiếp đến Qatar tranh tài. 10 đội nhì bảng cộng thêm 2 đội có thành tích tốt nhất ở Nations League 2020/21 trong số các đội không nằm trong 20 đội vừa kể (nhất nhì mỗi bảng) sẽ giành quyền đá vòng play-off giành 3 vé vớt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả bốc thăm Nations League 2020/2021: Bảng tử thần xuất hiện, Đức, Tây Ban Nha đại chiến