Tọa đàm “Thái Nguyên – Hương sắc danh trà” là điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội cùng tên, góp phần làm rõ hành trình phát triển của cây chè Thái Nguyên từ truyền thống đến hiện đại, mở ra những gợi mở chiến lược cho tương lai bền vững của ngành chè trong bối cảnh hội nhập.

Sáng 20/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ban Tổ chức Lễ hội “Thái Nguyên – Hương sắc danh trà” tổ chức chương trình Tọa đàm cùng tên. Không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn, Tọa đàm còn là không gian kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai của cây chè và sản phẩm trà Thái Nguyên trong dòng chảy phát triển mới.

Chương trình Tọa đàm được thiết kế theo ba chương, xuyên suốt hành trình phát triển của cây chè Thái Nguyên. Chương I đưa đại biểu trở về cội nguồn lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của cây chè, sản phẩm trà. Chương II – “Trà Thái Nguyên – hành trình đương đại” – phản ánh bức tranh hiện tại của ngành chè với những thành tựu nổi bật, đồng thời chỉ ra các thời cơ, thách thức và yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Chương III – “Dâng chén trà cho tương lai” – lan tỏa thông điệp cam kết, khơi dậy khát vọng và quyết tâm hành động vì sự phát triển bền vững, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên.
Trong không khí cởi mở, giàu cảm hứng, các nhà quản lý, chuyên gia ngành chè, nghệ nhân, nhà văn hóa và người sản xuất, kinh doanh chè đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về thực trạng và định hướng phát triển ngành chè Thái Nguyên trong tổng thể ngành trà Việt Nam.
Các ý kiến tập trung phân tích cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu trà Thái Nguyên theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, gắn phát triển kinh tế với chiều sâu văn hóa, bản sắc và ngoại giao trà.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình khẳng định, tỉnh xác định phát triển ngành chè là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên theo hướng kết hợp đa giá trị, đặc biệt là giá trị văn hóa và con người.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng, sản lượng chè búp tươi trên 300 nghìn tấn; từ “cây xóa đói, giảm nghèo”, chè trở thành “cây làm giàu” cho người dân.


Cũng trong khuôn khổ Tọa đàm đã diễn ra hoạt động đấu giá 100g trà búp và 100g trà đinh, thu hái từ cây chè cổ nhất Thái Nguyên trên đỉnh núi Tam Đảo, với tổng số tiền 418 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dành ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên, góp phần chăm lo cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.