Kết hợp buôn bán ma túy, đôi tình nhân "dắt nhau" vào tù

Mạnh Hùng| 28/09/2018 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thanh Hà (SN 1974) và Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1992) cùng trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khép lại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà lĩnh án tù chung thân và bị cáo Tuyết lĩnh án 16 năm tù theo đúng tội danh cáo trạng truy tố.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, bị cáo vũ Thanh Hà khai khoảng tháng 7/2017, Hà tình cờ quen biết một người đàn ông tên Sơn (quê Thanh Hóa).

Theo đó, khi biết Sơn bán ma túy, Hà đã nảy sinh ý định muốn “hợp tác làm ăn” để kiếm lời. Sau đó, Hà gọi điện cho Tuyết (bạn gái mới quen) rủ đi Thanh Hóa chơi và mua ô tô cùng mình.

Kết hợp buôn bán ma túy, đôi tình nhân

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Tiếp đó, sáng ngày 10/12/2017, Hà lái ô tô đến đón Tuyết để đi Thanh Hóa. Tới nơi, Hà và bạn gái thuê nhà nghỉ qua đêm. Tại đây, họ cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Đến sáng ngày hôm sau, Hà điện thoại cho Sơn đặt mua 1kg ma túy đá và 30 túi hồng phiến với tổng số tiền 500 triệu đồng. Sơn đồng ý, hẹn Hà sáng ngày 13/12/2017 sẽ giao hàng tại khu vực đầu cầu Hoàng Long (TP Thanh Hóa).

Đúng như đã hẹn, Hà lái xe đến “nhận hàng” trong khi bạn gái vẫn đang ngủ. Xong việc, Hà mang số ma túy trên về nhà nghỉ cất giấu, đồng thời gọi Tuyết dậy. Khi Tuyết vào nhà vệ sinh, Hà nhận được điện thoại của người bạn xã hội tên Tàng đặt mua 200g ma túy đá. Chốt giá và địa điểm giao nhận “hàng” xong, Hà bỏ ma túy vừa mua của Sơn ra phân chia, đóng gói.

Từ nhà tắm đi ra, Tuyết thấy bạn trai đang chuẩn bị “hàng” nên đi tới giúp đỡ đóng gói ma túy. Sau đó, Hà cùng bạn gái rời Thanh Hóa, về Thường Tín (Hà Nội) giao hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Hà còn khai trước đó khoảng 1 tháng, Hà cùng Tuyết vào Thanh Hóa mua của Sơn 100g ma túy đá với giá 35 triệu đồng mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Hà, chưa có đủ căn cứ kết luận về việc anh ta mua bán số ma túy trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà và bị cáo Tuyết các mức án trên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết hợp buôn bán ma túy, đôi tình nhân "dắt nhau" vào tù